Bộ GDĐT: Không tuyển bổ sung thí sinh bị trượt oan vì sợ gây xáo trộn!

Đặng Chung |

Đến nay đã có 82 thí sinh gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình phải rời giảng đường đại học vì “ngồi nhầm chỗ”. Còn hàng chục thí sinh đã bị đánh cắp cơ hội, họ không được trả lại vị trí, đáng lẽ họ xứng đáng được nhận. Lý do được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra là “nếu tuyển bổ sung, sẽ gây xáo trộn lớn”.

Sẽ không tuyển bổ sung thí sinh bị "trượt oan"

Những ngày qua, người dân cả nước vẫn chưa hết bức xúc bởi vụ gian lận điểm với quy mô quá lớn trong một kỳ thi cấp quốc gia.

Ở kỳ thi quan trọng này, chỉ 0,05 điểm đã thay đổi một cuộc đời, cơ hội mở ra với người này và khép lại với người khác. Tuy nhiên đến nay, 82 thí sinh gian lận bị đuổi học, còn những em bị 82 thí sinh này chiếm chỗ thì không được tuyển bổ sung.

Việc Bộ GDĐT và các trường không tuyển bổ sung thí sinh bị “trượt oan” khiến dư luận băn khoăn, vì chưa giải quyết được hậu quả mà vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình gây ra với những thí sinh học thật, thi thật.

Trong buổi thông tin về công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019 do Bộ GDĐT tổ chức vào cuối tuần qua, PV Lao Động đã đặt ra vấn đề trên với Bộ GDĐT: Việc tuyển bổ sung có khó không, hay do Bộ và các trường chưa quyết tâm làm?

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) khẳng định không thể gọi bổ sung 82 thí sinh có điểm tiệm cận vào thế chỗ 82 thí sinh liên quan đến vụ gian lận điểm thi vừa bị buộc thôi học. Lý do là nếu tuyển bổ sung sẽ gây ra xáo trộn rất lớn.

Đại diện Bộ GDĐT cho rằng ở góc độ nào đó, câu hỏi đặt ra về quyền lợi của thí sinh mất chỗ oan vì gian lận là có lý, nhưng đó là việc không thể giải quyết được đến cùng một cách hợp lý cho tất cả thí sinh liên quan.

82 thí sinh bị lấy mất cơ hội là con số nhỏ?

Nói rõ hơn về lý do không thể tuyển bổ sung những thí sinh là nạn nhân của vụ gian lận điểm thi, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng, đối với việc khắc phục hậu quả của những vi phạm, người ta chỉ đặt ra việc khắc phục với những hậu quả có thể khắc phục được. Nói cách khác là phải đặt ra tính khả thi cho nó.

 
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Ảnh: Huyên Nguyễn

"Chúng ta đặt ra vấn đề này để làm gì và liệu có giải quyết được triệt để không. Bởi con số này là quá nhỏ so với con số những thí sinh trúng tuyển mà không nhập học. Nếu nói về tính chất của sự việc thì hai cái này tương tự như nhau.

Hàng năm vẫn có một con số thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Năm 2018 là hơn 22.000 thí sinh trúng tuyển do đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng không nhập học vào các trường… 22.000 thí sinh này cũng chiếm chỗ của những người khác.

Nếu giải quyết theo hướng cho 82 thí sinh có điểm tiệm cận vào thế chỗ 82 thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình vừa bị trả về, thì sẽ phải làm gì để giải quyết cho 82 thí sinh tiệm cận tiếp theo ở các nguyện vọng thấp hơn. Con số không dừng ở 82 nữa, mà là “n" thí sinh ở các nguyện vọng tiếp theo.

Các thí sinh đều đăng ký từ 1-4 nguyện vọng, như vậy chúng ta có giải quyết được một hiệu ứng domino cho tất cả các thí sinh hay không? Giải quyết như vậy thì xáo trộn toàn bộ hệ thống" - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh.

Đại diện Bộ GDĐT cũng đặt ra giả thuyết, nếu giải quyết cho 82 thí sinh bị lấy mất cơ hội kia, thì đến lúc đó lại đặt ra vấn đề với 22.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học bây giờ giải quyết như thế nào?  Vì vậy, Bộ xếp việc này vào hậu quả không có khả năng khắc phục hay nói cách khác là không có khả năng khắc phục đến cùng.

Nêu quan điểm về việc thí sinh bị mất cơ hội vào ĐH do những thí sinh gian lận điểm thi, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) nhấn mạnh: "Có những sai phạm dẫn đến hậu quả mà chúng ta không thể nào khắc phục được. Những thí sinh bị lỡ cơ hội vào ĐH là hậu quả để chúng ta thấy không có lý do gì nương nhẹ cho sai phạm và quyết tâm hơn nữa, kiên quyết hơn nữa để loại bỏ sai phạm".

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Việc giao kỳ thi THPT quốc gia cho địa phương tổ chức, dù được đánh giá là nhẹ nhàng, đỡ tốn kém cho thí sinh và gia đình, tuy nhiên nhiều ý kiến băn khoăn sẽ dễ nảy sinh gian lận. Một trong những khâu gây lo ngại là công tác coi thi.

Gian lận thi cử xảy ra, chưa lãnh đạo địa phương nào đứng lên xin lỗi

Đặng Chung |

Khi xảy ra vụ gian lận, nâng điểm thi ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La, trưởng ban chỉ đạo thi, cũng là lãnh đạo của những địa phương này đều nói sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan. Chẳng lẽ, lãnh đạo địa phương, trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia địa phương lại vô can khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trên địa bàn?

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bốc thăm phân công cán bộ coi thi để phòng gian lận thi THPT quốc gia

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Việc giao kỳ thi THPT quốc gia cho địa phương tổ chức, dù được đánh giá là nhẹ nhàng, đỡ tốn kém cho thí sinh và gia đình, tuy nhiên nhiều ý kiến băn khoăn sẽ dễ nảy sinh gian lận. Một trong những khâu gây lo ngại là công tác coi thi.

Gian lận thi cử xảy ra, chưa lãnh đạo địa phương nào đứng lên xin lỗi

Đặng Chung |

Khi xảy ra vụ gian lận, nâng điểm thi ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La, trưởng ban chỉ đạo thi, cũng là lãnh đạo của những địa phương này đều nói sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan. Chẳng lẽ, lãnh đạo địa phương, trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia địa phương lại vô can khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trên địa bàn?

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.