Bộ GDĐT khẳng định sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên, xử lý tổ hợp tuyển sinh "lạ"

Bích Hà |

Đây là khẳng định của Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu vào ngày 28.3.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ vấn đề khủng hoảng thừa thiếu giáo viên hiện nay là bài toán khó đặt ra với công tác tuyển sinh của ngành sư phạm. Những vấn đề về lương, dư thừa giáo viên trong thời gian qua sẽ khó để đảm bảo ngành sư phạm tuyển được người giỏi nhất.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, vấn đề mấu chốt trong tuyển sinh ngành sư phạm là cần giải quyết được vấn đề đầu ra cho sinh viên sư phạm. Nếu học xong có việc làm, chế độ đãi ngộ tốt thì sẽ thu hút được người giỏi vào ngành. Tuy nhiên, vấn đề việc làm, đãi ngộ cho giáo viên lại phụ thuộc rất nhiều vào việc tuyển dụng của địa phương.

Bộ trưởng Giáo dục thông tin, vừa qua Bộ đã làm việc với các địa phương, rà soát nhu cầu giáo viên các cấp, để tính toán, khắc phục tình trạng đào tạo không đi liền với nhu cầu và nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng khẳng định thời gian tới kiên trì kiến nghị Chính phủ nâng lương cho giáo viên, để giáo viên có thể sống được bằng lương. Bộ mong được các cấp, các ngành ủng hộ, quan tâm đến giáo viên thiết thực hơn bằng việc tăng lương cho các thầy cô giáo.

Ngoài vấn đề tuyển sinh của ngành sư phạm, trong buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt lại ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ GDĐT xử lý tổ hợp tuyển sinh "lạ" mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Ông Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng mong Bộ Giáo dục có giải pháp khắc phục vấn đề tuyển sinh vì vừa qua một số trường đại học công bố tổ hợp tuyển sinh khối C vào các ngành kỹ thuật, tài chính kế toán.

Bộ GDĐT cần cân nhắc, xem xét kỹ, mặc dù đã tự chủ tuyển sinh nhưng cần tránh hiện tượng các trường tìm cách tuyển lấp đầy sinh viên, tuyển sinh bằng mọi giá dẫn đến chất lượng thấp.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, sau khi rà soát, Bộ sẽ công bố minh bạch về việc những trường nào không thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh.

Cũng liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, quy định của Bộ đã nêu rõ các trường khi xây dựng tổ hợp tuyển sinh mới phải phù hợp yêu cầu với ngành đào tạo, ít nhất phải có một môn Toán, Ngữ văn và mỗi ngành đào tạo không có quá 4 tổ hợp.

Khi phát hiện các trường có tổ hợp lạ để xét tuyển, Bộ đã trao đổi và thông báo các trường được tự chủ trong tuyển sinh nhưng phải có trách nhiệm giải trình. Nếu trường nào không thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh, bất chấp tuyển cả những tổ hợp không liên quan đến ngành đạo tạo thì Bộ sẽ kiểm tra, xử lý để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trong hơn 1 năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

Đặng Chung |

Từ đầu năm 2017 đến nay, sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức, Bộ GDĐT đã giảm được 22 phòng trong vụ, cục, từ đó giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Trong hơn 1 năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

Đặng Chung |

Từ đầu năm 2017 đến nay, sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức, Bộ GDĐT đã giảm được 22 phòng trong vụ, cục, từ đó giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.