Bộ GDĐT "đổi vị trí" 3 lãnh đạo cấp Cục, Vụ

Huyên Nguyễn |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có thay đổi nhân sự khi điều động 3 lãnh đạo của các cục, vụ quan trọng: Cục Quản lý chất lượng, Cục Cơ sở vật chất và Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn vừa điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cục, vụ.

Theo đó, Bộ trưởng điều động ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, đến công tác tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. Việc điều động theo quyết định 3998 ngày 5.11.2021, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thay vị trí Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất của ông Phạm Hùng Anh là ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng được giao phụ trách Cục Quản lý chất lượng cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhân sự Cục trưởng Cục này.

Bộ GDĐT điều động bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Phạm Hùng Anh, ông Mai Văn Trinh, ông Bùi Văn Linh.
Bộ GDĐT điều động bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Phạm Hùng Anh, ông Mai Văn Trinh, ông Bùi Văn Linh.

Cùng ngày, theo quyết định số 3996, Bộ GDĐT điều động ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Ông Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, ông Bùi Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 4.10.2019.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh nhận nhiệm vụ mới

Huyên Nguyễn |

PGS.TS Mai Văn Trinh vừa được điều động tới Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) và giữ chức Cục trưởng.

"Bộ GDĐT cần giải quyết bất cập về cách phiên âm tên nước ngoài trong SGK"

Thiều Trang |

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chủ biên bộ sách Tiếng Việt – Ngữ văn Cánh Diều cho rằng, việc phiên âm tên riêng nước ngoài trong sách giáo khoa hiện bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, Bộ GDĐT cần sớm giải quyết vấn đề này.

Bộ GDĐT đề nghị địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh nhận nhiệm vụ mới

Huyên Nguyễn |

PGS.TS Mai Văn Trinh vừa được điều động tới Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) và giữ chức Cục trưởng.

"Bộ GDĐT cần giải quyết bất cập về cách phiên âm tên nước ngoài trong SGK"

Thiều Trang |

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chủ biên bộ sách Tiếng Việt – Ngữ văn Cánh Diều cho rằng, việc phiên âm tên riêng nước ngoài trong sách giáo khoa hiện bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, Bộ GDĐT cần sớm giải quyết vấn đề này.

Bộ GDĐT đề nghị địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.