Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ký ngày 17.8 nêu rõ: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của nhân dân; để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 29.7.2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn hỏa tốc số 5187/VPCP-CN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Hiện nay, theo phản ánh của các nhà xuất bản và các đơn vị phát hành sách, khoảng 95% sách đã được phát hành về các địa phương. Tuy nhiên, việc vận chuyển sách giáo khoa (SGK) từ các nhà kho, công ty phát hành về huyện, xã, các nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên trước năm học mới đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Trước thực tế này, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, cung ứng SGK tới nhà trường, học sinh và phụ huynh để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Trước đó, Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về việc nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn với ngành giáo dục.

Theo các kế hoạch mà Bộ GDĐT đặt ra, việc cung ứng SGK lớp 1 phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15.8. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn.

Với việc cung ứng SGK lớp 2, lớp 6, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các NXB phải cam kết cung ứng đủ số lượng SGK và hoàn thành việc đưa SGK đến các địa phương trước ngày 30.7.

Tuy nhiên thực tế theo ghi nhận của Lao Động, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nên việc vận chuyển SGK tới tận tay học sinh đang gặp khó. Đến ngày 17.8, dù đã rất nỗ lực, nhưng các đơn vị xuất bản, phát hành thừa nhận chưa thể hoàn thành tiến độ đưa SGK mới đến tận tay học sinh, giáo viên như kế hoạch đề ra trước đó.

Trong khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới, bằng nhiều cách khác nhau, các nhà trường đã và đang nỗ lực để đảm bảo việc dạy và học. Nhưng việc chậm có SGK, đặc biệt là SGK mới để học tập đang gây thiệt thòi cho nhiều học sinh.

Những ngày qua, nhiều học sinh, giáo viên đã phải khắc phục việc chậm có SGK bằng việc in tạm SGK từ bản PDF trên mạng để duy trì việc học, nghiên cứu, tập huấn sử dụng SGK mới phục vụ cho năm học mới.

Lý do khiến SGK chậm đến tay học sinh, theo lý giải của các đơn vị xuất bản, phát hành là vì khó khăn trong việc vận chuyển sách trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Các đơn vị kiến nghị cơ quan liên quan cần đưa SGK vào nhóm hàng hóa thiết yếu được phép kinh doanh, lưu thông, để SGK có thể đến tay học sinh, giáo viên kịp thời nhất.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất coi SGK là mặt hàng thiết yếu để học sinh có sách trước năm học mới

Đặng Chung |

Các đơn vị xuất bản và nhà trường kiến nghị cơ quan liên quan coi sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông phân phối, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khi năm học mới đang cận kề.

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đề xuất coi SGK là mặt hàng thiết yếu để học sinh có sách trước năm học mới

Đặng Chung |

Các đơn vị xuất bản và nhà trường kiến nghị cơ quan liên quan coi sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông phân phối, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khi năm học mới đang cận kề.

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.