Bộ GDĐT: Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh nhận nhiệm vụ mới

Huyên Nguyễn |

PGS.TS Mai Văn Trinh vừa được điều động tới Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) và giữ chức Cục trưởng.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 3999 điều động ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đến công tác tại Cục Cơ sở vật chất và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định được ký ngày 5.11.2021.

Ông Mai Văn Trinh giữ chức Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (sau này đổi tên thành Cục Quản lý chất lượng) kể từ ngày 1.9.2013.

Trước khi bổ nhiệm chức vụ này, PGS.TS Mai Văn Trinh là Trưởng phòng tổ chức cán bộ Trường Đại học Vinh.

Ông Mai Văn Trinh sinh năm 1968 và là PGS.TS chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học vật lý.

TS
TS Lê Mỹ Phong phụ trách Cục Quản lý chất lượng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng ký quyết định số 4048  giao ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phụ trách Cục Quản lý chất lượng cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhân sự Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh 4 huyện ở Nam Định tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nam Định - Học sinh tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 8.11.

Làm sao để sinh viên ngành Luật tại Việt Nam có thể làm việc ở nước ngoài?

Huyên Nguyễn |

Ngành luật là một nghề thú vị và mới mẻ nhưng cũng rất khó khăn, đặc biệt, không ít nữ sinh viên còn e dè về những giới hạn của các nữ luật sư. Theo các chuyên gia, sinh viên ngành Luật ngoài kiến thức chuyên môn còn cần thái độ làm việc, kiến thức xã hội và không nên tự giới hạn bản thân.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

BÍCH HÀ |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học sinh 4 huyện ở Nam Định tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nam Định - Học sinh tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 8.11.

Làm sao để sinh viên ngành Luật tại Việt Nam có thể làm việc ở nước ngoài?

Huyên Nguyễn |

Ngành luật là một nghề thú vị và mới mẻ nhưng cũng rất khó khăn, đặc biệt, không ít nữ sinh viên còn e dè về những giới hạn của các nữ luật sư. Theo các chuyên gia, sinh viên ngành Luật ngoài kiến thức chuyên môn còn cần thái độ làm việc, kiến thức xã hội và không nên tự giới hạn bản thân.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

BÍCH HÀ |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.