Bộ GDĐT công bố những học sinh được miễn thi tốt nghiệp, tuyển thẳng vào ĐH

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 132 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trên toàn quốc được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là những học sinh được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc gia năm 2020.

Bộ GDĐT triệu tập học sinh dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 các môn gồm: Toán (28 thí sinh); Vật lý (31 thí sinh); Sinh học (23 thí sinh); Tin học (26 thí sinh); Hóa học (24 thí sinh).

Để tạo thuận lợi cho những học sinh này, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thực hiện miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh có tên trong danh sách theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các trường ĐH, học viện và các cao đẳng đào tạo ngành giáo viên mầm non thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có tên trong danh sách theo quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào đại học năm TẠI ĐÂY.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Thi tốt nghiệp THPT: Chỉ 1 người còn "lơ mơ" sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung

Bích Hà |

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các địa phương cần “đều tay” trong thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới. Bộ trưởng cho rằng trong hàng nghìn người tham gia vào kỳ thi, chỉ một người còn "lơ mơ" sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung”.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Phong tỏa khu vực ra đề, in sao đề thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Thi tốt nghiệp THPT: Chỉ 1 người còn "lơ mơ" sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung

Bích Hà |

Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các địa phương cần “đều tay” trong thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới. Bộ trưởng cho rằng trong hàng nghìn người tham gia vào kỳ thi, chỉ một người còn "lơ mơ" sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung”.