Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo  vừa chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 để giáo viên, học sinh chủ động trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi.

Đề thi tham khảo này dựa trên chương trình tinh giản vì COVID-19 cơ quan này đã công bố trước đó.

Học sinh click vào tên từng môn để xem đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020:

1. Bài thi Toán học 

2. Bài thi Ngữ văn  

3. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh

   - Môn thi thành phần Tiếng Đức

  - Môn thi thành phần Tiếng Nga

  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật

  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp

  - Môn thi thành phần Tiếng Trung

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lí

  - Môn thi thành phần Hóa học

  - Môn thi thành phần Sinh học

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử

  - Môn thi thành phần Địa lí

  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cơ bản giữ nguyên phương án thi như năm 2019. Ngoài ba môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ), thí sinh là học sinh lớp 12 buộc phải lựa chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội để đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT có thể lựa chọn các bài thi hoặc môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp để sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Một trong những quy định mới đáng chú ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi THPT năm 2020 là thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Theo đó, khoản 3, điều 49 được sửa đổi, bổ sung nội dung: "Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó".

Những năm trước, thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia ở mức "đình chỉ thi" không bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi đã làm trước đó trong kỳ thi.

Ngoài điểm mới trên, các mức xử phạt khác đối với thí sinh vẫn duy trì. Cụ thể là thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài…

Về vấn đề an toàn và bảo mật đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi xét tuyển riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2020 bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Đề xuất phương án thi THPT quốc gia 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đặng Chung |

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp đối với kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Taxi Driver 2 gây sốt với bối cảnh ở Việt Nam

Dương Hương |

Bộ phim “Taxi Driver 2” ghi nhận rating cao ngay 2 tập đầu và gây chú ý với những cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Nhiều cơ sở y tế công lập sẽ phải tuyển dụng thêm người để đáp ứng quy định mới

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tỉ lệ nhân lực/giường bệnh sẽ từ 0,5-2 người/giường bệnh tuỳ theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng I trở lên bố trí 2 nhân lực/giường.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi xét tuyển riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học năm 2020 bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Đề xuất phương án thi THPT quốc gia 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đặng Chung |

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp đối với kỳ thi THPT quốc gia năm nay.