Bộ GDĐT cho phép nghỉ, nhiều địa phương vẫn quyết cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Đến sáng 15.2, nhiều tỉnh thanh phố vẫn quyết định sẽ cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17.2.2020. Trong khi đó, một số tỉnh đã thay đổi lại quyết định, cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2.2020.

Trước đó, các tỉnh/thành đã thông báo cho học sinh đi học trở lại vào tuần tới gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, An Giang, Sơn La, Ninh Bình, Trà Vinh, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Trị, Kon Tum.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị các địa phương xem xét cho học sinh được nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch, nhiều tỉnh/thành đã nhanh chóng ra quyết định tiếp tục lùi lịch học.

Cụ thể, Bình Thuận, Lạng Sơn, Yên Bái, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La đã thay đổi lại quyết định, thay vì cho học sinh trở lại trường vào 17.2, các địa phương này quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.

Theo cập nhật của Lao Động, đến 14h ngày 15.2, tiếp tục có thêm nhiều tỉnh/thành khác thay vì cho học sinh trở lại trường vào 17.2 như thông báo trước đó, thì đã ra quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Đó là các tỉnh/thành: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Bình Dương, Thừa –Thiên Huế, Quảng Trị, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Gia Lai, Hà Nam, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Phước, Bắc Giang, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên.

Đến 11h ngày 15.2, tiếp tục có thêm nhiều tỉnh/thành ban hành quyết định về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Tại An Giang, Đồng Tháp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, Sở đã kiến nghị với UBND tỉnh về việc cho học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 và UBND tỉnh An Giang đã đồng ý với kiến nghị này.

Tại Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng vừa ký công văn thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2.2020. UBND tỉnh Gia Lai cũng có văn bản số 321 về việc chấp thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ tiếp đến tháng 2.2020 nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học lại vào ngày 17.2. Tuy nhiên, trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 2.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, Sở cũng đã có tờ trình xin ý kiến cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020. Hiện UBND tỉnh Kon Tum đang xem xét để có văn bản trả lời.

Trước đó, ngày 14.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viện do dịch bệnh COVID-19.

Công văn nêu rõ trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hôm qua thông báo đến trường, hôm nay thay đổi "phút chót" cho nghỉ học

Anh Nhàn |

Mặc dù nhiều Trường Đại học (ĐH) hôm qua chuẩn bị kế hoạch đón sinh viên quay lại học vào tuần sau (17.2) nhưng đột ngột thông báo tiếp tục cho nghỉ để tránh dịch COVID-19 vào tối 14.2.

Xem xét cho học sinh toàn quốc nghỉ học đến hết tháng 2 do dịch COVID-19

Ái Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội đề xuất: Rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ Tết

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của COVID-19 vào chiều 14.2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội - đề xuất nên xem xét chia năm học thành 4 kỳ, rút ngắn thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ tết cho học sinh.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hôm qua thông báo đến trường, hôm nay thay đổi "phút chót" cho nghỉ học

Anh Nhàn |

Mặc dù nhiều Trường Đại học (ĐH) hôm qua chuẩn bị kế hoạch đón sinh viên quay lại học vào tuần sau (17.2) nhưng đột ngột thông báo tiếp tục cho nghỉ để tránh dịch COVID-19 vào tối 14.2.

Xem xét cho học sinh toàn quốc nghỉ học đến hết tháng 2 do dịch COVID-19

Ái Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội đề xuất: Rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng nghỉ Tết

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của COVID-19 vào chiều 14.2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội - đề xuất nên xem xét chia năm học thành 4 kỳ, rút ngắn thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ tết cho học sinh.