Bộ GDĐT chính thức khẳng định thông tin có thực về trường quốc tế "ma"

HUYÊN NGUYỄN |

“Qua thực tế báo cáo, được biết Trường Quốc tế George Washington không phải là một trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ”, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GDĐT cho hay.

Về vấn đề Trường George Washington ở Mỹ đang tổ chức liên kết, giảng dạy tại Việt Nam, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GDĐT thông tin: Qua thực tế báo cáo của Sở GDĐT Hà Nội về việc hợp tác giữa Trường THCS-THPT Newton với Trường Quốc tế George Washington cùng hồ sơ pháp lý kèm theo và tài liệu hiện có về Trường Quốc tế George Washington, cho thấy Trường Quốc tế George Washington không phải là một trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ.

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, Bộ GDĐT đã có công văn đề nghị các Sở GDĐT: TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh/thành phố để dừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường Quốc tế George Washington và các bên liên quan.

Bộ cũng yêu cầu các Sở thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 24.4.2018.

Trước đó, như báo Lao Động đã đưa tin, báo chí phản ánh một ngôi trường “ma” có tên George Washington ở Mỹ, không trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận... nhưng tổ chức dạy cũng như liên kết ở 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm.

Nhiều trường phổ thông của Việt Nam đang có chương trình hợp tác với trường này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT yêu cầu dừng hợp tác với trường quốc tế "ma"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước thông tin Trường Quốc tế George Washington (GWIS, Mỹ) đang liên kết với nhiều trường học tại Việt Nam, giống như trường "ma" khi không trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận..., Bộ GDĐT đã yêu cầu dừng hợp tác.

Trường quốc tế dành cho con công nhân nghèo

Thùy Trang |

Áp dụng chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chỉ thu học phí 800.000 đồng/tháng, tiếp nhận con em công nhân là những điều khiến Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng trở thành niềm hy vọng của hàng trăm công nhân lao động thu nhập thấp tại TP.Đà Nẵng.

Cận cảnh trường mầm non quốc tế dành cho con em công nhân Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 9.9, Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng do tổ chức Half the Sky Foundation Hoa Kỳ tài trợ đã chính thức đi vào hoạt động. Khoảng 250 trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng được tiếp nhận vào ngôi trường quốc tế này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ GDĐT yêu cầu dừng hợp tác với trường quốc tế "ma"

HUYÊN NGUYỄN |

Trước thông tin Trường Quốc tế George Washington (GWIS, Mỹ) đang liên kết với nhiều trường học tại Việt Nam, giống như trường "ma" khi không trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận..., Bộ GDĐT đã yêu cầu dừng hợp tác.

Trường quốc tế dành cho con công nhân nghèo

Thùy Trang |

Áp dụng chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chỉ thu học phí 800.000 đồng/tháng, tiếp nhận con em công nhân là những điều khiến Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng trở thành niềm hy vọng của hàng trăm công nhân lao động thu nhập thấp tại TP.Đà Nẵng.

Cận cảnh trường mầm non quốc tế dành cho con em công nhân Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 9.9, Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky Đà Nẵng do tổ chức Half the Sky Foundation Hoa Kỳ tài trợ đã chính thức đi vào hoạt động. Khoảng 250 trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng được tiếp nhận vào ngôi trường quốc tế này.