Bộ GDĐT chỉ rõ những tồn tại cần chấn chỉnh trong phát hành sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Văn bản giải trình về một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tới, về phát hành và sử dụng sách giáo khoa (SGK), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đưa ra những giải pháp khắc phục những bất cập về các nội dung này.

Vẫn còn những “mảnh sạn”

Bộ GDĐT thẳng thắn chỉ rõ việc xuất bản, phát hành SGK chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện như hiện nay tạo ra nghi ngại về sự độc quyền khép kín trong tất cả các khâu của quy trình từ biên soạn đến phát hành, không thúc đẩy cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng SGK.

Thiết kế SGK theo hướng đa dạng hoá câu hỏi, bài tập là một yêu cầu mang tính chuyên môn và phương pháp. Tuy nhiên, hạn chế của việc này là nếu giáo viên tổ chức dạy học chưa đúng theo phương pháp tích cực như hướng dẫn, để học sinh điền số liệu và làm các bài tập trực tiếp vào SGK gây lãng phí vì sách chỉ sử dụng được 1 lần.

Ngoài ra, việc lãng phí cũng có nguyên nhân do giá SGK hiện nay quá rẻ so với các mặt hàng khác nên nhiều phụ huynh (đặc biệt là ở các thành phố lớn) có điều kiện về kinh tế muốn cho con em mình được học SGK mới hằng năm và chủ động hướng dẫn con em mình viết vào SGK cho nhanh và thuận lợi trong quá trình học tập. Điều này không tạo được thói quen giữ gìn sách cho học sinh, đồng thời cũng gây tốn kém, lãng phí. Hiện nay, việc sử dụng lại SGK chưa nhiều.

Bộ GDĐT cũng cho biết danh mục SGK do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành cho học sinh còn nhiều tài liệu không phải là SGK bán kèm theo mà chỉ là tài liệu bổ trợ, tham khảo. Tuy nhiên, nhà xuất bản không có hướng dẫn rõ ràng dẫn đến việc các cơ sở giáo dục hiểu rằng đây là “SGK bài tập” bắt buộc học sinh phải mua như SGK.  Về việc này, từ năm 2016, Bộ GDĐT đã kiểm tra danh mục SGK do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và không phê duyệt danh mục sách bổ trợ, sách tham khảo đi kèm SGK.

Đồng thời, Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn các Sở GDĐT chỉ đạo các trường vận động học sinh sử dụng SGK cũ; vận động học sinh ở thành phố quyên góp SGK cũ tặng cho các vùng dân tộc, miền núi, các xã nghèo,…

Sẽ có sách giáo khoa điện tử

Trong thời gian tới, sau khi biên soạn, bộ SGK do Bộ chủ trì sẽ được công bố công khai, bao gồm phiên bản sách điện tử để giáo viên, học sinh sử dụng rộng rãi, bình đẳng.

Sẽ có phiên bản sách điện tử. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sẽ có phiên bản sách điện tử. Ảnh: Huyên Nguyễn

Để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa SGK (sách in) do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn với các SGK khác, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá SGK. Khi biên soạn SGK mới, Bộ GDĐT sẽ yêu cầu các nhà xuất bản tham gia làm SGK và các sở GDĐT hướng dẫn, tập huấn giáo viên về việc sử dụng sách để học sinh có ý thức giữ gìn, bảo quản đảm bảo SGK được sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí.

Về lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng độc quyền khi có nhiều SGK, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng giao quyền lựa chọn cho cơ sở trên cơ sở nguyện vọng của học sinh, cha mẹ học sinh; quy định cụ thể trách nhiệm của sở GDĐT, phòng GDĐT, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý việc lựa chọn, sử dụng SGK. Việc này sẽ có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lựa chọn của học sinh, cha mẹ học sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin “cấm học sinh viết vào sách giáo khoa”

Bích Hà |

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, Chỉ thị số 3798 không cấm học sinh viết vào sách giáo khoa mà chỉ nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo quản được sách và sử dụng lâu bền.

Thêm nhiều nhà xuất bản cạnh tranh với Nhà xuất bản Giáo dục để làm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Việc in sách giáo khoa (SGK) sẽ không còn là việc của riêng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mà sẽ có thêm nhiều nhà xuất bản khác cùng làm, để tạo ra sự phong phú cho người sử dụng.

Bộ GDĐT giải trình về sách giáo khoa, sách VNEN, tài liệu Công nghệ Giáo dục

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) vừa có giải trình gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin “cấm học sinh viết vào sách giáo khoa”

Bích Hà |

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, Chỉ thị số 3798 không cấm học sinh viết vào sách giáo khoa mà chỉ nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo quản được sách và sử dụng lâu bền.

Thêm nhiều nhà xuất bản cạnh tranh với Nhà xuất bản Giáo dục để làm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Việc in sách giáo khoa (SGK) sẽ không còn là việc của riêng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mà sẽ có thêm nhiều nhà xuất bản khác cùng làm, để tạo ra sự phong phú cho người sử dụng.

Bộ GDĐT giải trình về sách giáo khoa, sách VNEN, tài liệu Công nghệ Giáo dục

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) vừa có giải trình gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017.