Bộ GDĐT bắt đầu lọc ảo để xét tuyển đại học

Tường Vân |

Ngày 13-15.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức lọc ảo cho các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2021, Bộ GDĐT tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các trường về thông tin tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh, thống kê nguyện vọng thí sinh, phần mềm xét tuyển, lọc ảo... để giúp các trường thực hiện tuyển sinh thuận lợi.

Từ ngày 13-15.9, Bộ GDĐT sẽ tổ chức lọc ảo 6 lần. Sau đó, ngày 16.9, các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho thí sinh.

Lọc ảo thực chất là việc lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên hệ thống.

Các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của trường.

Nếu trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyến vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Những trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống). Sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 15.9, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Bộ GDĐT lưu ý, hiện nay một số trường đã tự nguyện hình thành nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và nhóm xét tuyển khu vực phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo. Với quy định tuyển sinh và cơ chế vận hành hệ thống lọc ảo hiện nay, đợt 1 thí sinh chỉ trúng tuyển vào một trường duy nhất.

Theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT, năm nay cả nước có 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển với 3.920.720 nguyện vọng.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Các trường đại học phía Nam triển khai lọc ảo, xét tuyển thí sinh

Huyên Nguyễn |

Năm nay, 90 trường đại học đã tham gia hệ thống lọc ảo, xét tuyển năm 2021 khu vực phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì.

358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021

Bích Hà |

Kết thúc thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đã có 358.659 thí sinh thực hiện điều chỉnh, để tăng cơ hội đỗ vào đại học.

Tuyển sinh ĐH Y Dược TPHCM: Nộp hồ sơ xét chứng chỉ gấp 3,6 lần chỉ tiêu

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM đã ghi nhận 1.156 hồ sơ xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cao gấp hơn 3,6 lần so với chỉ tiêu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các trường đại học phía Nam triển khai lọc ảo, xét tuyển thí sinh

Huyên Nguyễn |

Năm nay, 90 trường đại học đã tham gia hệ thống lọc ảo, xét tuyển năm 2021 khu vực phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì.

358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021

Bích Hà |

Kết thúc thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đã có 358.659 thí sinh thực hiện điều chỉnh, để tăng cơ hội đỗ vào đại học.

Tuyển sinh ĐH Y Dược TPHCM: Nộp hồ sơ xét chứng chỉ gấp 3,6 lần chỉ tiêu

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM đã ghi nhận 1.156 hồ sơ xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cao gấp hơn 3,6 lần so với chỉ tiêu.