Bộ GD nói về việc tước quyền thi THPT quốc gia của thí sinh nâng điểm

Đặng Chung |

Những ngày qua, trước việc nhiều thí sinh được nâng hàng chục điểm để đỗ vào các trường công an, quân đội, các chuyên gia đã kiến nghị cần tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong 1-2 năm để răn đe. Về ý kiến này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi.

Theo đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), hiện Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Cục Đào tạo - Bộ Công An, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng và các cơ sở giáo dục đại học đã và đang nghiêm túc xử lý các thí sinh liên quan theo các Quy chế thi THPT quốc gia.

Việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi năm 2018 được quy định ở Điều 49 trong Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Hiện nay, các sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, Hòa Bình vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra, hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan điều tra, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Tại thời điểm này, kết quả chấm thẩm định đối với các thí sinh liên quan là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.

Như vậy, theo quy định của quy chế THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, thì các thí sinh liên quan nói trên vẫn có thể được đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Tuy nhiên, nếu kết quả điều tra xác định được thí sinh nào sai phạm thì sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý ở mức độ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên gian lận thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình về các đơn vị sơ tuyển tại địa phương này. Những thí sinh được nâng điểm ở Sơn La cũng có nguy cơ bị các trường buộc thôi học nếu điểm thi thật không đủ để đỗ vào trường.

Nhiều chuyên gia đã cho rằng, việc xử lý như trên vẫn là quá nhẹ với các thí sinh được nâng điểm thi, bởi họ đã cướp đi rất nhiều cơ hội của những thí sinh khác. Cần phải tước quyền tham dự kỳ thi THPT quốc gia của những thí sinh này trong vài năm để đảm bảo tính răn đe.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Gian lận thi cử: Nên công khai danh tính phụ huynh "chạy" điểm

Linh Chi |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử từng gây xôn xao, sau khi chấm thẩm định tại Sơn La, Hà Giang đã phát hiện ra nhiều thí sinh được nâng điểm "bất thường". Nhiều độc giả cho rằng nên công khai danh tính thí sinh và phụ huynh thí sinh được nâng điểm để xử lí nghiêm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phát hiện 2 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Y Hà Nội

Đặng Chung |

Ngoài 1 thí sinh ở Sơn La, còn có 2 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình đã đỗ vào ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Gian lận thi cử: Nên công khai danh tính phụ huynh "chạy" điểm

Linh Chi |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử từng gây xôn xao, sau khi chấm thẩm định tại Sơn La, Hà Giang đã phát hiện ra nhiều thí sinh được nâng điểm "bất thường". Nhiều độc giả cho rằng nên công khai danh tính thí sinh và phụ huynh thí sinh được nâng điểm để xử lí nghiêm.