Bỏ cộng điểm nghề để lấy lại ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp đang đi “trệch hướng” khi bị nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí ngay cả các nhà trường đặt suy nghĩ: Học nghề để lấy điểm cộng.

Ngay sau khi thông tin có thể bỏ cộng điểm nghề trong kì thi tuyển sinh đầu cấp được đưa ra, dư luận đã bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều. Bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều phụ huynh bày tỏ ủng hộ chủ trương trên.

Phụ huynh Nguyễn Vũ Dũng (TPHCM) cho rằng: Bỏ cộng điểm nghề và điểm ưu tiên là công bằng nhất, như vậy sẽ tạo ra sự bình đẳng thực sự đối với những em có năng lực. Thực tế, ai cũng nghĩ học nghề sẽ được cộng điểm và chỉ để cộng điểm. Như vậy, giáo dục hướng nghiệp có còn ý nghĩa gì đâu?

Một phụ huynh tên Trang thì chia sẻ “Con tôi đầu năm về nói học nghề, thi tay nghề xong được cộng điểm vào thi tốt nghiệp, tôi mừng lắm. Nhưng để ý, thấy con đóng hơn 200.000 đồng và học vài buổi đã có 2 điểm “bỏ túi”. Vì thế, tôi thiệt tình không muốn con mình suy nghĩ học nghề chỉ để cộng điểm nữa”.

Đặc biệt hơn, phụ huynh Trịnh Xuân (Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội) còn tiết lộ từng được “gạ gẫm” để “mua bằng” loại giỏi tốt nghiệp nghề phổ thông cho con.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho hay: “Bộ GDĐT đưa việc bỏ cộng điểm nghề trong tuyển sinh vào lớp 10 vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT là để lấy lại mục đích và ý nghĩa của việc giáo dục hướng nghiệp cũng là để chấn chỉnh tình trạng loạn các cuộc thi ở địa phương theo lối hình thức gây mệt mỏi cho phụ huynh và học sinh”.

Trước đó, như báo Lao Động đã phản ánh, một trong số những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT là quy định siết chặt chế độ ưu tiên.

Việc không cộng điểm vào kết quả thi tuyển đầu cấp với các cuộc thi do địa phương tổ chức từng được Bộ GDĐT quy định trong văn bản số 1915 ban hành tháng 5.2017 về tinh giản các cuộc thi của giáo viên và học sinh.

Theo đó, Bộ GDĐT quy định không sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở GDĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018, tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018-2019; không xác nhận lại hoặc đề nghị Bộ GDĐT xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Đột ngột ra quy định không cộng điểm thi vào lớp 10, học sinh hoang mang

Bích Hà |

Việc Bộ GDĐT công bố sẽ bỏ quy định cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10 đã khiến nhiều học sinh bất ngờ, phụ huynh lo lắng.

PGS Văn Như Cương: Cộng điểm ưu tiên chỉ nên tối đa là 1 điểm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh, điểm cộng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia chỉ nên là 1 điểm vì như hiện nay điểm cộng lên tới 3.5 là không hợp lý khi điểm sàn chỉ là 15 và như vậy sẽ không công bằng với các em học sinh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Đột ngột ra quy định không cộng điểm thi vào lớp 10, học sinh hoang mang

Bích Hà |

Việc Bộ GDĐT công bố sẽ bỏ quy định cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10 đã khiến nhiều học sinh bất ngờ, phụ huynh lo lắng.

PGS Văn Như Cương: Cộng điểm ưu tiên chỉ nên tối đa là 1 điểm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh, điểm cộng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia chỉ nên là 1 điểm vì như hiện nay điểm cộng lên tới 3.5 là không hợp lý khi điểm sàn chỉ là 15 và như vậy sẽ không công bằng với các em học sinh.