Bộ Công an vào cuộc xác minh dấu hiệu thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia tại Hoà Bình

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Sở GDĐT Hoà Bình xác nhận đã phát hiện những điều thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia 2018 từ ngày 28.7, Bộ Công an và Công tỉnh Hoà Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV chiều 2.8, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hoà Bình cho biết: Thực hiện công văn 3060 của Bộ GDĐT yêu cầu các tỉnh rà soát việc coi thi, chấm thi, Sở GDĐT Hòa Bình đã tiến hành rà soát lại một lần nữa các khâu coi thi và chấm thi. Và trong quá trình rà soát chúng tôi đã phát hiện có những vấn đề cần phải báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, với Bộ GDĐT và Công an tỉnh Hòa Bình. Và Công an tỉnh đang tiến hành xác minh làm rõ.

Cụ thể, Sở GDĐT Hoà Bình đã phát hiện quá trình làm việc có một số điều không logic về thời gian làm máy và một số nội dung liên quan đến máy tính. “Thú thực, tôi cũng không nắm được hết, đang chờ cơ quan công an xác minh làm rõ”, ông Lương cho hay.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Hoà Bình cũng cho biết hiện cả công an tỉnh và Bộ Công an đều đang làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đang xác minh, đang mời những người liên quan đến việc chấm trắc nghiệm lên làm việc. Có 5 người phải lên làm việc. Ngoài người của Sở GDĐT Hoà Bình, còn có cả cán bộ của các trường lên làm công tác. 

Theo đó, 5 cán bộ trong tổ chấm thi trắc nghiệm đã bị cơ quan điều tra mời lên để làm rõ. Trong đó, có ông: Nguyễn Khắc Tuấn – chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục; Đỗ Mạnh Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; Nguyễn Quang Vinh – Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục. Danh tính hai cán bộ còn lại bị cơ quan điều tra mời lên làm việc ông Lương từ chối trả lời.

Ông Lương cho biết, thời điểm phát hiện ra vấn đề là vào sáng thứ 7 (ngày 28.7).

Trước đó, khi hội đồng của Bộ GDĐT về đã rút toàn bộ số bài từ 8 điểm trở lên để chấm lại. Và trong khi đó, Bộ kết luận điểm trùng khớp với những gì đã công bố từ ngày 11.7.

Ông Lương nhận định: “Tôi không biết tại sao đoàn của Bộ GDĐT không tìm ra cái gì, vì họ làm độc lập. Bên Sở GDĐT phối hợp với công an làm việc từ ngày 30.7, chúng tôi đang chờ điều tra sẽ trả lời cụ thể. Nếu ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Ông Bùi Trọng Đắc -Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cũng xác nhận hiện Sở đang phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ những bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, sau vụ việc “hô biến” điểm thi tại Hà Giang, gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình là tỉnh tiếp theo bị nghi vấn điểm thi có dấu hiệu bất thường.

Thống kê dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 cho thấy, Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Toán, Lý, Hóa và số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi A1; A00; C03; D09.

Dư luận nghi ngờ rằng tại tỉnh Hòa Bình cũng có dấu hiệu bất thường ở điểm thi bởi thành tích học tập của Hòa Bình được đánh giá là khá bình thường nhưng lại có những thí sinh điểm cao đầy bất ngờ.

Năm nay Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi môn toán nhưng có tới 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,3%, cao gấp 5 lần tỉ lệ chung của cả nước là 0,06%, gấp 3 lần ở Hà Nội (là 0,1%), gấp hơn 7 lần ở TP HCM (là 0,04%)

Điều đáng nói là trung bình điểm thi môn toán của Hòa Bình nằm trong tốp thấp nhất cả nước với 3,7 điểm, thấp hơn rất nhiều với mức trung bình chung của cả nước là 4,86. Trong khi đó, Nam Định có điểm trung bình môn toán cao nhất, TPHCM xếp thứ 2 còn Hà Nội xếp thứ 10.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Sau gian lận điểm thi, ai nhận trách nhiệm về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Linh Trang - Tan |

Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường; Công bố 7 hành vi vi phạm của Con Cưng; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm liên quan đến gian lận điểm thi tại Sơn La, Hà Giang... là những thông tin được độc giả tìm kiếm và đọc nhiều nhất trong ngày.

Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Hữu Độ: Khôi phục điểm thi gốc, trả lại sự công bằng

TS |

Trả lời báo chí về những “khuất tất” trong điểm thi ở Sơn La, nhất là việc khó trả lại điểm thi gốc cho các thí sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tin rằng có thể khôi phục được.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sau gian lận điểm thi, ai nhận trách nhiệm về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Linh Trang - Tan |

Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường; Công bố 7 hành vi vi phạm của Con Cưng; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm liên quan đến gian lận điểm thi tại Sơn La, Hà Giang... là những thông tin được độc giả tìm kiếm và đọc nhiều nhất trong ngày.

Thứ trưởng GDĐT Nguyễn Hữu Độ: Khôi phục điểm thi gốc, trả lại sự công bằng

TS |

Trả lời báo chí về những “khuất tất” trong điểm thi ở Sơn La, nhất là việc khó trả lại điểm thi gốc cho các thí sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tin rằng có thể khôi phục được.

Vụ "phù phép" điểm thi ở Sơn La được lật tẩy như thế nào?

C.N |

Sau Hà Giang, đến lượt tỉnh Sơn La bị phát hiện có gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tới nay, đã có tổng cộng 5 người trong Hội đồng thi của tỉnh Sơn La đã bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.