Bình Thuận: Học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Học sinh tại Bình Thuận bắt đầu đi học trực tiếp trở lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết), tuy nhiên một số cấp học nhỏ hơn thì đi học sau đó 1 tuần.

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo về việc đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các cấp học.

Học sinh khối Trung học cơ sở (trừ lớp 6) và Trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu đi học trực tiếp tại trường từ thứ hai, ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết). Các khối còn lại là trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 bắt đầu đi học trực tiếp sau đó 1 tuần là ngày 14.02.2022.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc tổ chức dạy và học trực tiếp phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Để làm tốt điều này, UBND tỉnh Bình Thuận còn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và UBND các địa phương xây dựng phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, chỉ được phép tổ chức dạy và học trực tiếp khi cơ sơ giáo dục đảm bảo an toàn các quy định phòng, chống dịch.

Tiêm vaccine cho học sinh tại Bình Thuận. Ảnh: DT
Tiêm vaccine cho học sinh tại Bình Thuận. Ảnh: DT

Đồng thời, địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho tất cả học sinh khối lớp 6 tại địa phương. Sau khi kết thúc tuần học thứ 2, các đơn vị, địa phương phải báo cáo về Sở GD&ĐT kết quả triển khai thực hiện để UBND tỉnh theo dõi và có chỉ đạo.

Theo số liệu cập nhật đến hôm nay (ngày 24.1), trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi ở Bình Thuận được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 là 120.322 người, đạt tỉ lệ 99%, đối với trẻ trong cùng độ tuổi trên đã tiêm vaccine mũi 2 là 93.054 người, đạt tỉ lệ 76,6%.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết cho công nhân tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.1, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và trung tâm y tế tại Bình Thuận.

Sinh viên mòn mỏi "ngóng" thông báo đi học lại

Vân Trang |

Nhiều sinh viên có nguyện vọng được trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết cho công nhân tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.1, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang và trung tâm y tế tại Bình Thuận.

Sinh viên mòn mỏi "ngóng" thông báo đi học lại

Vân Trang |

Nhiều sinh viên có nguyện vọng được trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Lan tỏa Tết Sum vầy đến hơn 5.000 công nhân lao động tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hơn 5.000 suất quà từ chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 2022 dành tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh Bình Thuận để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc.