Bình Phước thông báo khẩn về việc đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

BÌNH PHƯỚC - Học sinh sẽ đi học trở lại theo 3 giai đoạn, sớm nhất là từ ngày 3.1.2022.

UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn khẩn tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch vừa được ban hành, thời gian trở lại trường của học sinh được chia làm 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 3.1.2022, tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh khối 11 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2. Giai đoạn 2 từ ngày 10.1.2022, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 7, 8, 9 và 10 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2.

Giai đoạn 3 từ ngày 15.1.2022, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Phước phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quyết định mở rộng đối tượng tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối học còn lại.

Để thực hiện đón học sinh đi học trở lại, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại trước ngày 31.12.2021. Kế hoạch này phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các huyện, thị xã, thành phổ kiểm tra, thẩm định.

Ngoài ra, các trường phải tổ chức họp phụ huynh trước ngày 31.12. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới trước ngày 29.12.

Ngày đầu tiên học sinh học trực tiếp, UBND tỉnh yêu cầu không tổ chức các hoạt động học tập, chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế và tập huấn hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa dịch. Mặt khác, triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng chống dịch của nhà trường để tạo tâm lý an tâm cho học sinh.

Bên cạnh đó, các trường phải tổ chức học lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát đảm bảo giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

Trong trường hợp học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác thì phải nghỉ ở nhà, lập tức thông báo cho nhà trường và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị.

Đối với trường hợp có thân nhiệt cao hoặc có nhiều triệu chứng đặc thù của dịch bệnh COVID-19 trong trường thì phải xử lý theo quy định của ngành Y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ ban hành kế hoạch, quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển trạng thái hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cơ sở giáo dục có cấp học THPT hoạt động theo cấp độ dịch của huyện, thị xã, thành phố nơi đặt địa điểm trường. Các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của các xã, phường, thị trấn nơi đặt địa điểm trường.

Việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ 1 và cấp độ 2 dịch COVID-19. Tùy diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Sở GDĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở biện pháp điều chỉnh linh hoạt cụ thể.

Cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được UBND tỉnh công bố định kỳ hằng tuần theo quy định.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chi tiết kế hoạch đi học trở lại từ ngày 27.12 theo từng quận, huyện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịch COVID-19 tại thành phố tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình, không có quận huyện “vùng cam”. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh được đi học nhiều tiết trực tiếp hơn.

Cật nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của trường đại học

Tuệ Nhi |

Đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới sinh viên.

Nhiều quận tại TPHCM đề xuất khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều quận huyện tiếp tục đề xuất cho học sinh khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022, đồng thời chuẩn bị phương án cho cấp tiểu học trở lại trường.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Chi tiết kế hoạch đi học trở lại từ ngày 27.12 theo từng quận, huyện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịch COVID-19 tại thành phố tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình, không có quận huyện “vùng cam”. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh được đi học nhiều tiết trực tiếp hơn.

Cật nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của trường đại học

Tuệ Nhi |

Đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới sinh viên.

Nhiều quận tại TPHCM đề xuất khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều quận huyện tiếp tục đề xuất cho học sinh khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022, đồng thời chuẩn bị phương án cho cấp tiểu học trở lại trường.