Bình Phước điều tra vụ giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học sau Tết

Thiều Trang |

Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Phước khẳng định, công văn khẩn của Sở GDĐT tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 14.3 là giả mạo.

Tối ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền công văn thông báo việc Sở GDĐT Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến ngày 14.3 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, công văn khẩn mang số 374/SGDĐT-GDTrH do Giám đốc GDĐT Lý Thanh Tâm ký ban hành về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học lan truyền trên mạng xã hội.
Công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung công văn này còn “chỉ đạo” trong thời gian học sinh ở nhà học trực tuyến, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể, phụ huynh, học sinh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước thông tin này, ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Phước khẳng định, công văn ở trạng thái "khẩn" lan truyền trên mạng xã hội vào tối cùng ngày là hoàn toàn giả mạo.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Phước cũng cho biết, công văn giả mạo có một số chi tiết "ngớ ngẩn", có phông chữ lạ, công văn giả mạo bị sửa ngày tháng dựa theo các văn bản do Sở ban hành trước đó nhưng rất thiếu "chuyên nghiệp".

Trước đó ngày 15.2, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước có ban hành công văn về việc cho học sinh, học viên và sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 21.2.2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau công văn này, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước chưa ban hành bất cứ công văn nào khác liên quan đến việc nghỉ hoặc đi học trở lại của học sinh, học viên và sinh viên.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xử lý việc làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học sau Tết

BẢO TRUNG |

Tối 17.2, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, văn bản của Sở GDĐT tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 là giả mạo.

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi vừa nhập học sáng nay (17.2).

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.2 đã có 53 tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk xử lý việc làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học sau Tết

BẢO TRUNG |

Tối 17.2, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, văn bản của Sở GDĐT tỉnh lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 là giả mạo.

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi vừa nhập học sáng nay (17.2).

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.2 đã có 53 tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.