Bình Phước: 150 học sinh lớp 10 chưa nhập học, giao cho 2 trường tuyển sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ một trường kiên quyết từ chối tuyển 150 học sinh vì không đủ phòng, giáo viên để giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước quyết định giao cho 2 trường tuyển sinh để các em nhanh chóng được học tập.

Ngày 10.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức cuộc họp để giải quyết phương án tuyển 150 học sinh vào lớp 10 ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.

Số học sinh này mặc dù đã có kết quả thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 nhưng chưa được xét tuyển vào trường nào trên địa bàn.

Sau cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước thống nhất quyết định giao cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tuyển thêm 50 học sinh và trường Trung học phổ thông Đồng xoài 100 học sinh. Chậm nhất đến đầu tuần tới (14.9) các em được đến trường học tập.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin sự việc trường Trung học phổ thông Đồng Xoài than thiếu giáo viên, cơ sở vật chất vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh khiến dư luận xôn xao đầu năm học.

Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Đồng Xoài được giao tuyển 550 học sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, đến nay mới tuyển 405 học sinh, 150 học sinh khác vì thế chưa được xét tuyển và nhập học.

Theo ông Trần Quang Đông - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Xoài, từ yêu cầu của Sở, năm học 2019-2020, trường đã buộc phải tuyển thêm 138 học sinh (ngoài chỉ tiêu) vào lớp 10. Việc này dẫn đến tình trạng trường thiếu phòng học, bàn ghế, thiếu giáo viên. Học sinh phải ngồi 52 em/lớp, giáo viên phải dạy dư giờ quá nhiều nhưng không được tính tiền tăng giờ.

Tình trạng trên chưa được giải quyết thì năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước lại yêu cầu trường tuyển thêm 150 học sinh nữa. Việc này tiếp tục tăng sức ép và làm giảm chất lượng giáo dục.

Trước ngày khai giảng (3.9), Hiệu trưởng Trung học phổ thông Đồng Xoài đã có văn bản kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết dứt điểm nghịch lý đang tồn tại ở trường này. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Xoài cho rằng việc cơ quan cấp trên tiếp tục ép trường phải nhận thêm 150 học sinh là "thiếu thực tế và trách nhiệm".

Theo Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Đồng Xoài, trên địa bàn thành phố Đồng Xoài còn trường khác thừa giáo viên và sĩ số mới 45 học sinh/lớp. Vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần phân bố đồng đều chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo các trường không quá tải.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Hai năm liên tiếp bị ép tuyển thêm 150 học sinh vào lớp 10, trong khi cơ sở vật chất và giáo viên không đủ, Hiệu trưởng cho rằng cấp trên "thiếu thực tế và trách nhiệm".

Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sâu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bù Đăng.

Bình Phước: Không tìm ra nguyên nhân 42 công nhân nhập viện sau bữa ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ 42 công nhân nhập viện sau bữa ăn với nhiều triệu chứng nghi ngộ độc xảy ra ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Hai năm liên tiếp bị ép tuyển thêm 150 học sinh vào lớp 10, trong khi cơ sở vật chất và giáo viên không đủ, Hiệu trưởng cho rằng cấp trên "thiếu thực tế và trách nhiệm".

Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sâu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Bù Đăng.

Bình Phước: Không tìm ra nguyên nhân 42 công nhân nhập viện sau bữa ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ 42 công nhân nhập viện sau bữa ăn với nhiều triệu chứng nghi ngộ độc xảy ra ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng không tìm ra nguyên nhân vụ việc.