Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Ngày 15.2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương đã họp nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 8 ngày qua, Bình Dương không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, gồm: 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh được cách ly ngay, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phú Giáo, Thủ Dầu Một, Thuận An liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Học sinh THCS và THPT ở Bình Dương sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh THCS và THPT ở Bình Dương sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2. Ảnh minh họa: Đình Trọng

Tính đến hết ngày 14.2, số trường hợp F1, F2 của các ca mắc đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Các mẫu xét nghiệm gộp được lấy tại các khu công nghiệp, chung cư Ehome 4 và ấp Cà Na đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đối với các đối tượng về từ vùng dịch ở TP.Hồ Chí Minh, đã phát hiện được 7 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp F1 phát hiện được đều đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương thống nhất cho học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Học sinh khối THCS và THPT sẽ nghỉ học đến hết ngày 21.2 để phòng, chống dịch bệnh, ngày 22.2 sẽ đi học trở lại. Trong thời gian nghỉ học, các trường tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, lý do học sinh khối THCS và THPT đi học sớm hơn vì các em đã có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Còn khối mầm non và tiểu học các em còn nhỏ, nên tạm thời cho nghỉ học thêm để theo dõi tình hình dịch bệnh. Khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ tổ chức để các em đi học trở lại.

Trước đó, ngày 31.1, tỉnh Bình Dương đã phải cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trước Tết 1 tuần do tỉnh này phát hiện ca lây nhiễm SARS CoV-2 lây lan trong cộng đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.