Bình Dương kêu gọi hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho 70.000 học sinh nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã đẩy nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương vào hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Bình Dương chuẩn bị vào năm học mới trong khi nhiều gia đình không thể mua sắm thiết bị học trực tuyến cho con.

Ngày 12.9, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, ngày 15.9 tới đây, tất cả các trường học trên tỉnh sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Học sinh cũng sẽ học trực tuyến 2 tháng đầu năm học.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã khảo sát, nắm tình hình điều kiện học tập của học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Trong số 500.000 học sinh có hơn 70.000 học sinh khó khăn không có điều kiện tham gia học trực tuyến. Nguyên nhân chủ yếu là gia đình không có khả năng mua sắm trang thiết bị học trực tuyến cho con em.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết, để khắc phục khó khăn trên, Sở đã có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức và mạnh thường quân chung tay quyên góp hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh. Hiện đã có sự hỗ trợ ban đầu từ các đơn vị. Sau lễ khai giảng, Sở tiếp tục kêu gọi một đợt nữa để có thêm thiết bị cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng làm việc với các đơn vị cung cấp Internet để nâng cấp đường truyền ở các khu vực nhiều nhà trọ, đông công nhân lao động.

Phụ huynh lo lắng cho việc học tập của con em trước thêm năm học mới. Ảnh: Đình Trọng
Phụ huynh lo lắng cho việc học tập của con em trước thêm năm học mới. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, dịch bệnh tại Bình Dương vẫn còn diễn biến phức tạp, hiện có 5 địa phương đạt ''vùng xanh'' nới lỏng giãn cách. Trong khi đó, thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An, Dĩ An (tổng khoảng trên 1,3 triệu dân) đang là "vùng đỏ", trong đó 7 phường đang bị "khóa chặt".

Dịch bệnh khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, vào năm học mới phụ huynh là công nhân lao động vừa lo lắng về lương thực vừa lo lắng về học tập của con em. Nhiều gia đình không thể mua máy tính, điện thoại thông minh cho con em học trực tuyến.

Trên 1.500 em trong tuổi học sinh mắc COVID-19

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, hiện đã có trên 150.000 ca mắc (chiếm trên 5% dân số). Đáng chú ý, gần đây nhiều học sinh bị lây nhiễm COVID-19. Theo số liệu của Sở Y tế, cho đến ngày 11.9, có 1.652 trẻ dưới 15 tuổi đang phải điều trị vì lây nhiễm SARS CoV-2, trong đó 115 em có triệu chứng đang được điều trị ở tầng 2, 7 em có biểu hiện nặng điều trị tầng 3.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ áp tiêu chuẩn mới về thu dung và điều kiện F0 được xuất viện

ĐÌNH TRỌNG |

Số bệnh nhân COVID-19 (150.000 ca) tại Bình Dương đã vượt quá khả năng của hệ thống xét nghiệm (RT-PCR) của tỉnh Bình Dương. Vì vậy, tỉnh đang nghiên cứu áp tiêu chuẩn mới về thu dung và điều kiện xuất viện của bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, hỗ trợ và điều trị tốt hơn cho F0 tại nhà.

F0 khỏi bệnh ở các huyện "vùng xanh" tại Bình Dương được lưu thông ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.9, tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản hướng dẫn về phương án lưu thông ở các huyện "vùng xanh" ở phía Bắc, trong đó cho phép F0 khỏi bệnh được phép tham gia giao thông.

Thủ Dầu Một - Bình Dương, người tiêm vaccine đã được phép ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một là "vùng đỏ" đầu tiên ở Bình Dương được công nhận đạt ''vùng xanh''. Thành phố Thủ Dầu Một bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho lưu thông trong 1 phường và bán hàng mang về.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương sẽ áp tiêu chuẩn mới về thu dung và điều kiện F0 được xuất viện

ĐÌNH TRỌNG |

Số bệnh nhân COVID-19 (150.000 ca) tại Bình Dương đã vượt quá khả năng của hệ thống xét nghiệm (RT-PCR) của tỉnh Bình Dương. Vì vậy, tỉnh đang nghiên cứu áp tiêu chuẩn mới về thu dung và điều kiện xuất viện của bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, hỗ trợ và điều trị tốt hơn cho F0 tại nhà.

F0 khỏi bệnh ở các huyện "vùng xanh" tại Bình Dương được lưu thông ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.9, tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản hướng dẫn về phương án lưu thông ở các huyện "vùng xanh" ở phía Bắc, trong đó cho phép F0 khỏi bệnh được phép tham gia giao thông.

Thủ Dầu Một - Bình Dương, người tiêm vaccine đã được phép ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một là "vùng đỏ" đầu tiên ở Bình Dương được công nhận đạt ''vùng xanh''. Thành phố Thủ Dầu Một bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho lưu thông trong 1 phường và bán hàng mang về.