Bình Dương: Học sinh tăng chóng mặt, trường lớp không mở kịp

ĐINH TRỌNG |

Năm học 2018-2019, tỉnh Bình Dương tăng thêm khoảng 34.000 học sinh nhưng chỉ xây mới được 14 trường học. Tỉnh này phải ‘nhồi’ học sinh vào lớp để đảm bảo tất cả đều được đến trường.

Ngày 5.9, các trường học tại Bình Dương đồng loạt tổ chức khai giảng bước vào năm học 2018-2019. Áp lực lớn nhất của năm học này với tỉnh đô thị công nghiệp đó là thiếu trường lớp, thiếu giáo viên.
Học sinh tăng chóng mặt, trường lớp không mở kịp
Học sinh tăng chóng mặt, trường lớp không mở kịp.

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 454.900 học sinh (HS) các cấp, tăng thêm 34.000 HS. Trong đó ở cấp mầm non tăng khoảng 10.000 cháu, tiểu học tăng khoảng 20.000 HS. Khu vực tăng cao là nơi có nhiều khu công nghiệp và đô thị phát triển như thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và TP Thủ Dầu Một.

Với tốc độ tăng trung bình 30.000 học sinh/năm như vậy, về cơ sở vật chất mỗi năm cũng cần xây dựng thêm ít nhất 30 trường học (mỗi trường 1.000HS) mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên đầu năm học 2018-2019, tỉnh mới xây xong và đưa vào sử dụng thêm 14 trường học. Như vậy, năm học học 2018-2019 toàn tỉnh thiếu khoảng 20 trường học.

Năm học 2018-2018, tỉnh Bình Dương tăng thêm 34.000 học sinh tuy nhiên chỉ mở thêm được 14 trường học.
Năm học 2018-2019, tỉnh Bình Dương tăng thêm 34.000 học sinh, tuy nhiên chỉ mở thêm được 14 trường học.

Nguyên nhân khiến việc xây dựng trường học chậm là do khó khăn trong việc sắp xếp quỹ đất cho giáo dục, nhất là ở thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An.

Bên cạnh nỗi lo quá tải trường lớp là nỗi lo thiếu giáo viên. Những năm trước Bình Dương tuyển dụng hàng ngàn giáo viên mỗi năm. Năm 2018, tỉnh không tuyển dụng viên chức ngạch giáo dục. Hiện tại tỉnh đang thiếu hơn 800 giáo viên các cấp. Chủ yếu là thiếu giáo viên mầm non, tiểu học và thiếu giáo viên dạy tiếng anh ở cấp THCS.

Để đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường, tỉnh đã chỉ đạo các trường công lập rà soát bố trí quy mô lớp/trường, học sinh vượt quy định của Bộ GDĐT. Cụ thể, mầm non ưu tiên nhận hết các cháu 5 tuổi, đồng thời tăng sĩ số cháu/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo lên hơn 40 cháu/lớp. Cấp tiểu học tăng 45-50 học sinh/lớp và thực hiện giảm số lớp học 2 buổi trên ngày với các trường quá tải.

Phụ huynh đón con ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Phụ huynh đón con ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lũ dữ đi qua, nhiều điểm trường miền núi nhọc nhằn mượn chỗ khai giảng

LN |

Do không kịp khắc phục hậu quả bão lũ, nhiều trường miền núi buộc phải mượn địa điểm để làm lễ đón năm học mới cho các em học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới ngày càng khác biệt so với trước

Trường Hùng |

Lễ khai giảng những năm trở về đây ngày càng khác biệt so với trước. Ngày xưa khi chúng ta mới giành được độc lập, tuy không được đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại đầy đủ về phương diện tinh thần” – TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết.

Trước khai giảng, trường học kêu cứu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì bị đổ ngập cát, gạch

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 4.9 – thời điểm cận kề khai giảng năm học mới nhưng đất, đá vẫn ngập khắp sảnh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở (TH-THCS) Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mặc dù nhà trường đã có đơn kêu cứu nhiều lần tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Lũ dữ đi qua, nhiều điểm trường miền núi nhọc nhằn mượn chỗ khai giảng

LN |

Do không kịp khắc phục hậu quả bão lũ, nhiều trường miền núi buộc phải mượn địa điểm để làm lễ đón năm học mới cho các em học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới ngày càng khác biệt so với trước

Trường Hùng |

Lễ khai giảng những năm trở về đây ngày càng khác biệt so với trước. Ngày xưa khi chúng ta mới giành được độc lập, tuy không được đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại đầy đủ về phương diện tinh thần” – TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết.

Trước khai giảng, trường học kêu cứu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì bị đổ ngập cát, gạch

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 4.9 – thời điểm cận kề khai giảng năm học mới nhưng đất, đá vẫn ngập khắp sảnh Trường Tiểu học – Trung học cơ sở (TH-THCS) Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mặc dù nhà trường đã có đơn kêu cứu nhiều lần tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.