Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Khai giảng ngày 15.9 và học trực tuyến đến 30.10

Ngày 2.9, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định về việc dời ngày khai giảng năm học mới 2021-2022.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng năm học mới đến ngày 15.9 bằng hình thức trực tuyến nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu năm học. Đây cũng là mốc kết thúc của quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ.

Tỉnh Bình Dương kỳ vọng đến thời điểm này (15.9) sẽ cơ bản khống chế được dịch bệnh. Sau đó, từng bước nới giãn cách xã hội, tái tổ chức các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế và tổ chức học tập cho học sinh sinh viên.

Bình Dương sẽ khai giả và vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ khai giảng và vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Bình

Do dịch bệnh biến biến phức tạp, nhiều địa bàn đông dân cư còn là ''vùng đỏ'' nguy cơ lây nhiễm cao nên việc học cũng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ ngày 16.9 - 30.10.

Đối với giáo dục mầm non, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ sở soạn thảo nội dung và xây xựng video hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Phụ huynh là công nhân bộn bề lo lắng

Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đa số công nhân lao động đang ở nhà phòng dịch cùng con em. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, công nhân ở nhà đã cạn tiền tích trữ, thậm chí đồ ăn cũng hết. Vì vậy đây là năm học mới nhiều khó khăn đối với những cặp vợ chồng công nhân lao động ở trọ.

Chị Nguyễn Thị Kiều (32 tuổi, công nhân KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương) có 2 con gái, một cháu mầm non một cháu vào lớp 3. Chị Kiều cho biết mình đang ở nhà trông con, còn chồng vào công ty làm "3 tại chỗ". Năm nay nếu học trực tuyến thì phải lo mua máy tính, kết nối Internet. Tuy nhiên, cả 2 thứ này chị Kiều không am hiểu lại đang dịch bệnh nên không biết mua sắm, lắp đặt như thế nào.

Phụ hynh lo lắng về việc chuẩn bị thiết bị máy tính, internet cho con học tập. Ảnh: Dương Bình
Phụ huynh lo lắng về việc chuẩn bị thiết bị máy tính, Internet cho con học tập. Ảnh: Dương Bình

Tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, vợ chồng anh Bùi Văn Biện và chị Nguyễn Thị Hương (công nhân may) cho biết, hôm nay vừa mua bộ sách giáo khoa 470.000 đồng cho con gái chuẩn bị vào lớp 1, còn con trai vào lớp 3 thì chưa mua.

"Tôi nghỉ việc 2 tháng nay, mới trở lại nhà máy làm việc, còn vợ thì ở nhà. Tiền ăn của cả gia đình 4 người cũng sắp hết, nếu phải mua thêm điện thoại cho con học online lúc này thì cũng là cả một vấn đề. Tha hương cầu thực, năm nay dịch bệnh, làm cả năm không được gì, những ngày qua còn phải vay mượn tiền anh em ở quê để trang trải cuộc sống. Vì vậy, các con vào năm học mới mà hai vợ chồng rất lo lắng"- anh Biện chia sẻ.

Tại thành phố Thuận An, chị Lê Thị Hòa (bán hàng rong) cho biết, gia đình chị thuê ki ốt sống ở phường An Phú, đây là địa bàn phường đang bị "khóa chặt đông cứng".

"Biết chủ trương học online nên bữa giờ mình cũng mượn máy tính của con trai lớn để tập dượt cho con gái chuẩn bị năm học. Tuy nhiên, Internet không ổn định nên mình cũng lo lắng cho chất lượng học của con"- chị Hòa chia sẻ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Bình Dương giải ngân nhanh gói an sinh để hỗ trợ người dân kịp thời

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân hơn 1.340 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cũng đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất có thể.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Bình Dương giải ngân nhanh gói an sinh để hỗ trợ người dân kịp thời

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân hơn 1.340 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cũng đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất có thể.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.