Bình Dương: Đề nghị điều tra vụ làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.5, thông tin từ Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, văn bản về việc cho trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 18.5 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện văn bản ký ngày 14.5 do Phòng Giáo dục-Đào tạo Dĩ An, tỉnh Bình Dương ban hành có nội dung yêu cầu các trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ (công lập và tư thục) thực hiện tổng kết năm học tại lớp bắt đầu từ 7h30 ngày 17.5 (không tổ chức lễ tổng kết cấp trường). Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, học sinh (trẻ) bắt đầu nghỉ học từ ngày 18.5.

Nhận được thông tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo Dĩ An đã xác minh văn bản này là giả mạo và yêu cầu công an vào cuộc điều tra, xử lý người làm giả văn bản này.

Hiện Phòng Giáo dục- Đào tạo Dĩ An vẫn đang chờ chỉ đạo của Sở Giáo dục- Đào tạo về việc cho trẻ mầm non nghỉ học. Riêng khối tiểu học và trung học cơ sở (trừ lớp 9) sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 17.5 để hoàn thành chương trình. Trước 31.5 sẽ tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức gọn nhẹ, an toàn. Đối với lớp 9 sẽ ôn thi dưới dạng trực tiếp, kết hợp trực tuyến.

Về tình hình dịch bệnh, đến thời điểm này, Bình Dương không còn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngày 13.5, phát hiện 1 mắc COVID-19 (bệnh nhân 3710) là công dân Việt Nam về từ nước ngoài ngày 22.4 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: Xác minh được 2 người đi xe máy đạp ngã 2 học sinh trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 học sinh trung học cơ sở đang đi xe đạp điện trên đường thì bị đôi nam nữ đi xe máy đạp té ngã trên đường.

Người dân vây bắt nam thanh niên vờ mua rồi cướp nhẫn ở tiệm vàng

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên vào tiệm vàng (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) giả vờ mua rồi cầm chiếc nhẫn vàng bỏ chạy. Người dân sau đó đã truy đuổi và bắt đối tượng, bàn giao cho công an.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: Xác minh được 2 người đi xe máy đạp ngã 2 học sinh trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 học sinh trung học cơ sở đang đi xe đạp điện trên đường thì bị đôi nam nữ đi xe máy đạp té ngã trên đường.

Người dân vây bắt nam thanh niên vờ mua rồi cướp nhẫn ở tiệm vàng

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên vào tiệm vàng (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) giả vờ mua rồi cầm chiếc nhẫn vàng bỏ chạy. Người dân sau đó đã truy đuổi và bắt đối tượng, bàn giao cho công an.