Bình Dương: Chủ động phương án dạy học khi có tình huống dịch bất thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại ở Bình Dương, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể để chủ động phương án dạy học.

Ngày 7.3, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, báo cáo đánh giá cấp độ dịch mới nhất thì Bình Dương có 68/91 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1. Ngoài ra, có 21 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2 và 2 xã, thị trấn thuộc cấp 3.

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Bình Dương tăng trở lại trong thời gian khoảng 15 ngày nay.

Đáng chú ý, số ca mắc ở lứa tuổi học sinh cũng tăng, tuần gần nhất (từ 24.2-3.3) có 1.779 ca nhiễm trong lứa tuổi học sinh, nhất là trẻ từ 12 tuổi trở xuống chưa tiêm vaccine. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức học tập của học sinh.

Về điều trị, Sở Y tế giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khóa đào tạo, tập huấn nhanh cho các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để có thể điều trị và chăm sóc tốt cho trẻ em.

Sở Y tế Bình Dương cũng cho biết đã xây dựng sẵn kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, khi được cho phép và phân bổ vaccine sẽ triển khai tiêm nhanh nhất cho trẻ.

Sau Tết, Bình Dương tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả các cấp học. Tỷ lệ đến lớp học trực tiếp ở bậc Mầm non là 81%, Tiểu học 85%, THCS 92%, THPT 88%, Giáo dục thường xuyên là 94%. Qua khảo sát, có 94% phụ huynh đều đồng thuận cho học sinh học trực tiếp.

Về phương án học tập trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ theo tình hình thực tế, nếu có tình huống bất thường các trường xin ý kiến Ban Chỉ đạo ở địa phương để chủ động cho học sinh học trực tiếp hay học trực tuyến theo quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ của cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thông tin vụ việc cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được với cô gái trong vụ việc để làm rõ thêm nguyên nhân sự vụ này.

Nữ lớp trưởng bị mẹ bạn đánh nhập viện do mâu thuẫn chỗ ngồi của 2 nam sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong lúc đứng giữa can ngăn một phụ huynh "dạy dỗ" 1 nam sinh vì mâu thuẫn với con mình trước đó, một nữ lớp trưởng đã bị vị phụ huynh này đánh phải nhập viện.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chia sẻ của cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thông tin vụ việc cô gái được cho rằng bị ép tiếp khách phải nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke ở Dĩ An, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc được với cô gái trong vụ việc để làm rõ thêm nguyên nhân sự vụ này.

Nữ lớp trưởng bị mẹ bạn đánh nhập viện do mâu thuẫn chỗ ngồi của 2 nam sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong lúc đứng giữa can ngăn một phụ huynh "dạy dỗ" 1 nam sinh vì mâu thuẫn với con mình trước đó, một nữ lớp trưởng đã bị vị phụ huynh này đánh phải nhập viện.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.