Bình Định có 55 em bị trượt tốt nghiệp vì điểm liệt

N.T |

Tỉnh Bình Định có tỉ lệ đậu tốt nghiệp đạt 92.89%, trên địa bàn tỉnh có 15 em điểm 10, nhưng cũng có 55 thí sinh bị trượt tốt nghiệp vì điểm liệt.

Ngày 16.7, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GDĐT tỉnh Bình Định) thông tin, những trường gồm: Trường Quốc học Quy Nhơn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Trường THPT Nguyễn Trân có tỉ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp đạt 100%.

Đồng thời, trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Bình Định có 15 điểm 10; trong đó, 13 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 1 điểm 10 môn Tiếng Anh, 1 điểm 10 môn Sinh học.

Ngoài ra, những môn có điểm cao gồm: môn Toán có 1 thí sinh đạt 9,8 điểm; môn Địa lý có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm, môn Ngữ văn có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm; môn Lịch sử có 8 thí sinh đạt 9,5 điểm, môn Vật lý có 3 thí sinh đạt 9,25 điểm. Đặc biệt, Bình Định có 55 em bị trượt tốt nghiệp vì điểm liệt. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 92,88%.

N.T
TIN LIÊN QUAN

90,44% tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

H.VINH |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP năm 2019 là 90,44%.

Bắt đầu thử điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Thí sinh sẽ có 3 ngày (16-18.7) để thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

90,44% tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

H.VINH |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP năm 2019 là 90,44%.

Bắt đầu thử điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Thí sinh sẽ có 3 ngày (16-18.7) để thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Trường THPT có điểm đầu vào ở mức thấp nhưng vẫn là “lò” đào tạo thủ khoa

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Năm 2019, Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) có điểm đầu vào lớp 10 là 38,5- thấp hơn khá nhiều so với phổ điểm trong thành phố Hà Nội. Song, ngôi trường này cũng chính là nơi đào tạo thủ khoa khối D1 trong kì thi THPT Quốc gia vừa qua.