Biến động điểm chuẩn 2019: Trường công an mất ngôi đầu, Bách khoa vượt Y Dược

Đặng Chung |

Năm 2019, lần đầu tiên trường kỹ thuật có điểm chuẩn cao vượt trội so với các trường y-dược, công an và quân đội. Bức tranh điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động theo xu hướng  lựa chọn ngành nghề của thí sinh.

Điểm chuẩn nhóm ngành đón đầu cách mạng 4.0 vượt Y, Dược

Mùa tuyển sinh năm 2019 đã chứng kiến sự bứt phá của nhóm ngành đón đầu cách mạng 4.0. Dù là ngành mới, nhưng Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính... đã có mức điểm chuẩn ấn tượng

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính "lên ngôi" với điểm chuẩn là 27.42 điểm - tăng 2.4 điểm so với năm ngoái. Những ngành này cũng có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Công nghệ, với 25.85 điểm khối A00 và A01.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo  cũng có mức điểm trúng tuyển khá cao là 27 điểm.

Điều đó cho thấy các trường kỹ thuật đầu ngành đã cung cấp chương trình chất lượng, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 và nhu cầu của thị trường lao động.

 
Điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Bách Khoa.

Dù khác biệt về tổ hợp xét tuyển, 2019 là năm đầu tiên điểm chuẩn một ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội vượt qua điểm chuẩn của ngành Y đa khoa, Đại học Y Hà Nội - trường lâu nay vẫn có điểm chuẩn thuộc tốp cao nhất.

Tuy vậy, mặt bằng điểm trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội và các trường đào tạo các ngành sức khoẻ đều tăng. Đây cũng là năm đầu có điểm sàn riêng cho khối sức khoẻ (tối thiểu 21 điểm). Mức điểm trúng tuyển của các trường đào tạo y khoa được rút ngắn khoảng cách, còn từ 21 đến 26.75 điểm.

Trong đó, Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn ngành Y đa khoa cao nhất - 26,75 điểm. Tiếp đó là ngành Y khoa của ĐH Y Dược TPHCM -  26,7 điểm.

Khoa học xã hội, Kinh tế "giữ phong độ"

Năm 2019, nhóm ngành Khoa học xã hội cũng có điểm chuẩn ở mức cao. Trong đó ngành Đông phương học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang là ngành có điểm chuẩn cao nhất, lên đến 28.05 điểm/ 3 môn khối C00. Ngành Luật, Báo chí xét tuyển khối C00 ở nhiều trường cũng có điểm chuẩn rất cao (từ 26-27 điểm).

Với khối Kinh tế, Đại học Thương mại là trường có điểm chuẩn tăng nhiều nhất so với năm 2018. GS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, có những ngành của trường tăng đến 5 điểm, một số ngành tăng 2 - 2,5 điểm.

Trong các trường kinh tế, Đại học Ngoại thương vẫn là trường giữ tốp đầu. Với mức điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương, thì điểm đầu vào của trường này có mặt bằng chung là cao nhất cả nước, dao động từ 25-26,4 điểm.

Điểm chuẩn Trường công an giảm, "mất ngồi đầu"

Điều bất ngờ nhất năm nay là điểm chuẩn của một số trường công an giảm mạnh so với năm 2018. Những năm trước, trường công an luôn có sức hút, với tỉ lệ chọi lớn, điểm chuẩn cao ngất ngưởng, đặc biệt là  Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Năm nay, điểm chuẩn các ngành Nghiệp vụ Cảnh sát phía Bắc với thí sinh nam giảm đến 7,53 điểm (ở khối A01 (từ 27,15 của năm 2018 giảm còn 19,62 điểm). Ở tổ hợp xét D01, năm ngoái điểm chuẩn là 24,65 thì năm nay còn 19,88.

 
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát năm 2019.

Với các trường quân đội, phần lớn đều có điểm chuẩn tăng.  Trong đó, điểm chuẩn của Học viện Quân y ở tổ hợp A00 đối với thí sinh nam miền Bắc tăng mạnh nhất - gần 5 điểm, từ 20,05 (2018) tăng lên 25,25 (2019).

Riêng Trường Sĩ quan phòng hóa có điểm chuẩn năm 2019 giảm mạnh. Điểm chuẩn năm 2018 của trường này đối với thí sinh Nam miền Bắc là 20,60 điểm, thí sinh nam miền Nam là 19,05 điểm. Năm nay, điểm chuẩn cho cả hai đối tượng và hai tổ hợp A00 và A01 chỉ là 15 điểm, giảm từ 4,05 điểm đến 5.60 điểm.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc

Với các trường sư phạm, điểm chuẩn năm nay có nhiều khởi sắc, dao động từ 16 - 26,4 điểm (bao gồm cả các ngành ngoài sư phạm).

Trong đó, Đại học Sư phạm Hà Nội và Sư phạm TPHCM vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất trong nhóm ngành đào tạo giáo viên.  So với năm trước, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay tăng rõ rệt ở nhiều ngành.

Đặc biệt, các ngành sư phạm toán, vật lý bằng tiếng Anh có mức điểm chuẩn khá cao, từ 21-22 điểm (Vật lý) và 26,35-26,4 (Toán) - trung bình gần 9 điểm/môn mới có thể đỗ.

 
Nhiều ngành sư phạm của ĐH Đồng Nai không có thí sinh nào trúng tuyển.

Tuy nhiên, với các trường sư phạm, đặc biệt là ở địa phương, tình hình tuyển sinh vẫn khó khăn. Tình trạng nhiều ngành "trắng thí sinh", tăng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh vẫn còn lặp lại.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại học Đồng Nai tiết lộ lý do nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tâm An |

Nếu lấy điểm chuẩn vào các ngành sư phạm bằng điểm sàn thì cũng chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển. Vì điều nay, Trường Đại học Đồng Nai đã quyết định nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đại học Đồng Nai tiết lộ lý do nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tâm An |

Nếu lấy điểm chuẩn vào các ngành sư phạm bằng điểm sàn thì cũng chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển. Vì điều nay, Trường Đại học Đồng Nai đã quyết định nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.