Bị tố bớt phần ăn của học sinh: Trường Quốc tế Việt Úc lên tiếng

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh bị cắt xén, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS)  xin nhận trách nhiệm và hứa sẽ làm việc với các bên để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) cho hay: "Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã cho kiểm tra và sẽ có trả lời các vấn đề liên quan sau".

Đại diện VAS cho biết đã cùng Ban điều hành cơ sở Sala làm việc với nhà cung cấp suất ăn để xác minh sự việc rồi thông báo cho phụ huynh ngay sau khi có kết quả. Sắp tới, cơ sở này sẽ gặp trực tiếp phụ huynh ghi nhận phản hồi về các bữa ăn cho học sinh.

 
Trường dân lập Quốc tế Việt Úc. Ảnh: Hà Phương.

Về phía phụ huynh nhà trường, chị N.T.H.N cho hay, chị lựa chọn cho con học ở trường Quốc tế vì tin vào chất lượng ở đây. Tuy vậy, khi nhìn thấy khẩu phần ăn trưa của con mình tại trường, chị đã bật khóc. "Số tiền ăn phụ huynh phải đóng là 7.695.000 đồng/10 tuần ăn cho học sinh cấp THCS và 6.300.000 đồng/10 tuần ăn cho cấp Tiểu học. Tuy vậy, chất lượng thức ăn rất tệ, hoàn toàn không tương xứng với số tiền mà phụ huynh đóng, không đảm bảo dinh dưỡng cho các con."

 
Suất cơm  của con chị H.N đăng tải trên mạng xã hội.

Cũng theo chị N, ngày 19.9, phụ huynh đã có cuộc trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường. Phía nhà trường đã nhận trách nhiệm về việc này và cam kết sẽ thay đổi. Dự kiến ngày 27.9 tới, bên phụ huynh sẽ có buổi họp với trường để đi đến thống nhất.

Anh P.M.C (Quận 2, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Mức học phí và chi phí ăn uống của trường Quốc tế Việt Úc so với mặt bằng chung hiện nay. Chúng tôi tin tưởng nhà trường nên không nghĩ tới khẩu phần ăn của các con lại ít so với số tiền nhà trường thu đến vậy. Phụ huynh chúng tôi mong muốn nhà trường cần quan tâm các con hơn, không nên để sự việc xảy ra rồi mới kiểm tra, tìm cách giải quyết".

Trường dân lập Quốc tế Việt Úc là hệ thống trường Quốc tế từ bậc mầm non đến THPT với 8 cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm và chi phí ăn uống của học sinh từ khoảng 26 triệu đồng/năm - 38 triệu đồng/năm/học sinh tùy bậc học.

Hà Phương - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục Đào tạo nói gì khi trường Quốc tế bớt phần ăn của học sinh?

Phương Anh |

Phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị cắt xén. Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường thu tiền ăn khá cao so với quy định bữa ăn tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học.

Gia Lai: Bớt xén, trục lợi từ các dự án tái định cư cho người nghèo

ĐÌNH VĂN |

Nhiều công trình của Dự án định canh, định cư cho người nghèo đã bị nhiều xã tại huyện Chư Pưh (Gia Lai) làm thiếu khối lượng để ăn bớt tiền chênh lệch.

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng bị phụ huynh tố lạm thu phí đặt cọc

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng ngày 27.6 cho hay, đã nhận được đơn của phụ huynh phản ánh trường Quốc tế Singapore chi nhánh tại Đà Nẵng có dấu hiệu lạm thu khi đặt ra khoản "phí đặt cọc" với hàng trăm học sinh.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sở Giáo dục Đào tạo nói gì khi trường Quốc tế bớt phần ăn của học sinh?

Phương Anh |

Phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị cắt xén. Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường thu tiền ăn khá cao so với quy định bữa ăn tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học.

Gia Lai: Bớt xén, trục lợi từ các dự án tái định cư cho người nghèo

ĐÌNH VĂN |

Nhiều công trình của Dự án định canh, định cư cho người nghèo đã bị nhiều xã tại huyện Chư Pưh (Gia Lai) làm thiếu khối lượng để ăn bớt tiền chênh lệch.

Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng bị phụ huynh tố lạm thu phí đặt cọc

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng ngày 27.6 cho hay, đã nhận được đơn của phụ huynh phản ánh trường Quốc tế Singapore chi nhánh tại Đà Nẵng có dấu hiệu lạm thu khi đặt ra khoản "phí đặt cọc" với hàng trăm học sinh.