Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì chuyện con gái được nâng điểm?

T.Thế (T/H) |

Xung quanh vụ lùm xùm gian lận điểm thi tại Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang hôm nay chính thức lên tiếng khẳng định không có chuyện ông chạy vạy xin điểm cho con và không hề biết chuyện con bị can thiệp nâng điểm.

Sáng 19.7, trước thông tin con gái ruột cũng nằm trong số các thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã lên tiếng chính thức với báo chí xung quanh câu chuyện này. 

Theo đó, ông cho biết, con gái ruột ông học chuyên Anh văn tại trường chuyên Hà Giang và là một trong những học sinh thuộc top đầu của lớp.

"Cháu học như thế nào thì trường biết, lớp biết và mọi người biết cả. Báo chí có thể vào trường chuyên Hà Giang để nắm thông tin. Nếu, cháu nó học kém, hoặc tôi phải chạy vạy vào trường chuyên, tôi chịu trách nhiệm. Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”, Bí thư Hà Giang chia sẻ.

Về câu chuyện ông có xin điểm hay không, ông Vinh cho biết đang nắm thông tin xem lãnh đạo hay ai đó nhắn tin để thực hiện việc can thiệp điểm thi THPT ở Hà Giang.

Được biết, con gái ông Vinh là em Triệu Tài M.(học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hà Giang), có số báo danh 0530027xxx trong chấm thẩm định đợt vừa qua có 2 môn bị sụt giảm điểm. Theo đó, môn Toán công bố 9,4 nhưng sau chấm thẩm định giảm xuống còn 6 điểm. Môn Ngoại ngữ giảm từ 10 xuống 8,0 điểm. Tổng điểm đã sụt giảm đến 5,4 điểm.

Liên quan sự cố nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Hà Giang khẳng định sẽ "tuân thủ kết luận" của Bộ Công an và Bộ Giáo dục.

"Với tư cách Bí thư Tỉnh ủy, từ trước khi kỳ thi diễn ra, tôi đã có ý kiến chỉ đạo các vấn đề liên quan theo đúng quy định nhưng đáng tiếc xảy ra sự việc nâng điểm. Tôi đã thống nhất với Chủ tịch tỉnh, Ban chỉ đạo thi của tỉnh là tôn trọng sự thật. Hiện tôi không có cơ sở nào để nói trước điều gì", ông Triệu Tài Vinh nói.

Theo lãnh đạo Hà Giang, dư luận cần có góc nhìn dựa trên thực tế, công tâm với học sinh có năng lực thực sự để các em chuẩn bị tâm thế bước vào giảng đường đại học.

Trước đó chiều 17.7, tổ công tác của Bộ Giáo dục đã công bố kết quả xác minh sau bốn ngày chấm thẩm định tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang. Theo đó, hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã bị can thiệp, sửa để nâng điểm.

Trả lời câu hỏi trong số thí sinh được nâng điểm, có bao nhiêu con em quan chức tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, kỳ thi có rất nhiều đối tượng, trong đó có cả con lãnh đạo.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục) khẳng định, việc điều tra những người liên quan ở Hà Giang "chưa kết thúc, phải tiến hành tiếp". Bộ Giáo dục, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh đều kiên trì mục tiêu "xử lý đến cùng, đúng người đúng việc và không có vùng cấm trong sự việc này".

 
 
T.Thế (T/H)
TIN LIÊN QUAN

“Hô biến” điểm thi THPT tại Hà Giang: Ai chịu trách nhiệm người đứng đầu?

Thành Trung |

Trách nhiệm về việc “hô biến” điểm thi THPT ở Hà Giang không chỉ thuộc về một mình ông Vũ Trọng Lương, phải có trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sai phạm nghiêm trọng này.

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

Nguyễn Hà |

Ngày 20.7 theo lịch của Bộ GDDT là thời điểm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh. Tuy nhiên, trước những gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, có cần thiết phải lùi ngày xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo sự công minh. 

Bỏ thi tốt nghiệp vì sợ gian lận là quan điểm sai lầm

Phạm Dung |

Vụ gian lận thi cử chấn động ở Hà Giang chưa kết thúc khi có thể lan ra Sơn La, Lạng Sơn, khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi: "Liệu đã đến lúc nên bỏ thi tốt nghiệp?"

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

“Hô biến” điểm thi THPT tại Hà Giang: Ai chịu trách nhiệm người đứng đầu?

Thành Trung |

Trách nhiệm về việc “hô biến” điểm thi THPT ở Hà Giang không chỉ thuộc về một mình ông Vũ Trọng Lương, phải có trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sai phạm nghiêm trọng này.

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

Nguyễn Hà |

Ngày 20.7 theo lịch của Bộ GDDT là thời điểm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh. Tuy nhiên, trước những gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, có cần thiết phải lùi ngày xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo sự công minh. 

Bỏ thi tốt nghiệp vì sợ gian lận là quan điểm sai lầm

Phạm Dung |

Vụ gian lận thi cử chấn động ở Hà Giang chưa kết thúc khi có thể lan ra Sơn La, Lạng Sơn, khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi: "Liệu đã đến lúc nên bỏ thi tốt nghiệp?"