Bị tai nạn giao thông phải nẹp cổ, một thí sinh vẫn không bỏ thi

HỒNG QUÂN |

Mặc dù, được nhà trường hướng dẫn làm đơn xin đặc cách lên Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 để được miễn thi vì bị tai nạn giao thông, tuy nhiên một thí sinh vẫn nhất quyết đến dự kì thi THPT Quốc gia.

Trước đó vào chiều 24.6, thí sinh Lê Văn Hoàng dự thi tại điểm Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã vắng mặt ở buổi làm thủ tục.

Ngay sau đó, Hội đồng thi và lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 2 đã trực tiếp gọi điện về cho gia đình thí sinh này để tìm hiểu lý do, thì được biết Hoàng bị tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Mặc dù được nhà trường hướng dẫn gia đình làm đơn xin đặc cách lên Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 để được miễn thi. Tuy nhiên, Hoàng vẫn quyết tâm để tham dự kỳ thi quan trọng này để không phải bỏ lỡ cơ hội.

Sáng 25.6, thí sinh Lê Văn Hoàng được gia đình đưa đến điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 với chiếc nẹp trên cổ để làm môn thi Ngữ văn khiến giám thị và nhiều bạn bè bất ngờ trước sự kiên cường của em.

Được biết, Hội đồng điểm thi đã cắt cử đội tình nguyện cũng như nhân viên y tế luôn sẵn sàng để hỗ trợ thí sinh Hoàng.

Cũng trong ngày 25.6, theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có 30.592 thí sinh đăng kí dự thi môn Ngữ văn. Tuy nhiên, có tới 64 thí sinh không có mặt tại điểm thi ngay trong môn thi đầu tiên không rõ lí do.

Có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP.Vinh bị lập biên bản đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Thí sinh này cũng sẽ không được dự thi các môn tiếp theo tại kỳ thi này.


HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần 20 thí sinh không được dự thi THPT quốc gia vì mưa lũ

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH VŨ |

Ở 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang, mặc dù địa phương đã cố gắng khắc phục tối đa nhưng vẫn còn một số thí sinh không đến được điểm thi do bão lũ.


Sỹ tử sốt sắng chuẩn bị từ 4 giờ sáng trong ngày đầu tiên thi THPT Quốc gia 2018

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Đọc báo, lướt điện thoại, trò chuyện, chờ đợi hồi hộp căng thẳng... đây là những tâm trạng rất dễ bắt gặp của phụ huynh sáng 25.6, ngày thi đầu tiên trong khuôn khổ kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thậm chí trước khi đến trường thi, có gia đình đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị.




Thí sinh 50 tuổi thi THPT quốc gia với ước mơ vào giảng đường đại học

HỒNG QUÂN |

Đã 50 tuổi, công việc hiện ổn định, có 2 người con trai hiện là giảng viên đại học và nghiên cứu sinh tại Anh, tuy nhiên thí sinh đặc biệt này, vẫn có một ước mơ, đó là vào được giảng đường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gần 20 thí sinh không được dự thi THPT quốc gia vì mưa lũ

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH VŨ |

Ở 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang, mặc dù địa phương đã cố gắng khắc phục tối đa nhưng vẫn còn một số thí sinh không đến được điểm thi do bão lũ.


Sỹ tử sốt sắng chuẩn bị từ 4 giờ sáng trong ngày đầu tiên thi THPT Quốc gia 2018

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Đọc báo, lướt điện thoại, trò chuyện, chờ đợi hồi hộp căng thẳng... đây là những tâm trạng rất dễ bắt gặp của phụ huynh sáng 25.6, ngày thi đầu tiên trong khuôn khổ kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thậm chí trước khi đến trường thi, có gia đình đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị.




Thí sinh 50 tuổi thi THPT quốc gia với ước mơ vào giảng đường đại học

HỒNG QUÂN |

Đã 50 tuổi, công việc hiện ổn định, có 2 người con trai hiện là giảng viên đại học và nghiên cứu sinh tại Anh, tuy nhiên thí sinh đặc biệt này, vẫn có một ước mơ, đó là vào được giảng đường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An).