Bị phản đối, trường dừng quy định phải khám sức khỏe mới cho sinh viên tốt nghiệp

Bích Hà |

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa ra thông báo ngừng khám sức khỏe cho sinh viên sau khi nhiều sinh viên tỏ ra không đồng ý.

Thông báo do TS Lê Hữu Phước - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ký ngày 13.4.

Thông báo nêu rõ, những ngày qua, Phòng Công tác sinh viên trường đã ban hành thông báo (trên website phòng) về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối vào chiều 20.4.

Tuy nhiên theo ông Phước, "nội dung thông báo có một số điểm chưa rõ ràng và chưa tương thích với các quy chế, quy định có liên quan".

Trong thời gian xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình về việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên - đặc biệt là sinh viên năm cuối, ban giám hiệu quyết định ngừng thực hiện việc tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên năm cuối vào ngày 20.4.2018.

Trước đó, đầu tháng 4, Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM ra thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ 4 và thứ 5 (đối với khoa ngữ văn Nga).

Các mục khám bao gồm: Khám thể lực (cân nặng, chiều cao), khám lâm sàng nội khoa (tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp..), đo huyết áp, khám mắt, da liễu, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt.  Mức phí đối với mỗi học sinh là 50.000 đồng.

Đặc biệt, thông báo còn nêu rõ: “Sinh viên phải tham gia khám sức khỏe để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết và tham gia đầy đủ”.

Ngay sau đó, quy định phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp này đã bị sinh viên trong trường và dư luận phản đối. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc khám với chi phí vài chục ngàn đồng sẽ không đảm bảo yêu cầu, chỉ mang tính hình thức, gây lãng phí.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp: Sao lại đẻ thêm giấy phép con nhiêu khê?

Thế Lâm |

Nếu không có sự phản ánh của sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) thì dư luận khó mà biết rằng có một loại giấy phép con rất không cần thiết: Buộc phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp đối với sinh viên cuối khóa.

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

LINH ANH |

Bộ LĐTBXH công bố dự thảo về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, bộ đề xuất nhiều mức, khung quy định xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhức nhối hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Vấn đề về hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế, việc cấp khống giấy khám sức khỏe được nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi tại phiên giải trình sáng 15.3.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp: Sao lại đẻ thêm giấy phép con nhiêu khê?

Thế Lâm |

Nếu không có sự phản ánh của sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) thì dư luận khó mà biết rằng có một loại giấy phép con rất không cần thiết: Buộc phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp đối với sinh viên cuối khóa.

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

LINH ANH |

Bộ LĐTBXH công bố dự thảo về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, bộ đề xuất nhiều mức, khung quy định xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhức nhối hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Vấn đề về hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế, việc cấp khống giấy khám sức khỏe được nhiều đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra nhiều câu hỏi tại phiên giải trình sáng 15.3.