Bi hài chuyện vào lớp 1: Con khóc thét, bố mẹ “gọi công an”

Thảo Anh |

Nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” diễn ra vào ngày nhập trường của học sinh lớp 1. Nhiều bố mẹ phải dùng “công an, ông ba bị” để con vào lớp.

Bi hài chuyện nhập trường

Ngày 20.8, nhiều trường tiểu học trên cả nước đã tổ chức lễ nhập học cho học sinh vào lớp 1. Vào lớp 1 là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của trẻ, chính vì thế có không ít câu chuyện “cười ra nước mắt” ngày tựu trường.

Chị Thúy An (Hà Nội) có con năm nay vào lớp 1 tỏ vẻ lo lắng: “Không biết những ngày sau sẽ thế nào, hôm qua con tôi không chịu vào lớp, túm chặt áo bố mẹ đòi về. Tôi và các cô giáo dỗ dành mãi không được, cháu nằm lăn ra sân trường ăn vạ.

Bố cháu không biết làm thế nào nên hết dọa 'ông ba bị' rồi còn giả vờ giơ điện thoại đòi điện công an, tôi thấy thương quá. Cháu vẫn nhất quyết không vào lớp, chỉ đến khi bố mẹ rời trường, không có ai để làm nũng mới nín. Cháu sợ đến lớp cũng một phần khi ở nhà học chữ, cháu không hề tập trung, rất ghét học”.

Cùng chung tâm trạng, chị Thùy Linh (Hà Nội) kể: “Hồi cháu vào mầm non, tôi đã rất mệt mỏi vì phải cả tháng theo cháu đến trường, mẹ về là cháu khóc. Thậm chí, khóc lóc không xong, cháu còn gây sự đánh bạn để được mẹ đến đón về. Tôi thật sự rất ám ảnh, không biết năm nay vào lớp 1 lại thay đổi môi trường, cháu sẽ thế nào”.

Tuy nhiên, không ít bé tỏ ra thích thú trước ngày tựu trường. Chị Dương Thu Hiền (Nghệ An) chia sẻ: “Tôi có tham khảo những phụ huynh khác, tạo cho cháu cảm giác thoải mái. Tôi khá bất ngờ khi đêm trước khi đến nhận lớp, cháu tỏ ra rất vui, cứ háo hức mãi chuyện mai được mặc quần áo mới đi học”.

Ở độ tuổi mầm non, “biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”, trong khi bước chân vào môi trường Tiểu học, học là hoạt động chủ đạo và bắt buộc. Sở dĩ có sự khác nhau giữa các bé trong ngày nhập trường phần nhiều là do công tác chuẩn bị tâm lý, tư tưởng.

Học yêu chữ trước khi học chữ

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý GS.TS Vũ Gia Hiền phân tích: “Bố mẹ nên cho bé làm quen với đồ dùng học tập, bút, vở bảng, đưa đi học sớm để giúp bé trò chuyện và chia sẻ, không để bé cảm thấy bất ngờ, lạc lõng, cô đơn, sợ hãi.

Đặc biệt lưu ý, đừng làm cho trẻ sợ đi học, có những khuyến khích, tò mò cho bé. Bố mẹ phải luôn nhớ ở tuổi này "học mà chơi, chơi mà học". Bố mẹ có thể rèn luyện trước cho bé tại nhà với các hình thức như thi giải đố, kể chuyện, hát cho cả nhà nghe... giúp bé khi vào học sẽ tập trung một cách tự nhiên, đơn giản nhất".

Nhiều bố mẹ băn khoăn việc có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1, chuyên gia Gia Hiền cho rằng: “Thực ra hàng ngày, bố mẹ có thể hướng dẫn bé từng con chữ. Bé nhìn nhiều thành quen mặt chữ một cách tự nhiên, không gò ép là việc tốt.

Ví dụ như dán một bộ bằng giấy có đầy đủ chữ hoa, chữ thường, con số dán trên góc riêng của con. Nhưng tuyệt nhiên, bố mẹ không nên cho bé học theo chương trình sách giáo khoa. Theo tôi với bé vào lớp 1, học yêu con chữ quan trọng hơn rất nhiều trước khi học chữ”.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Có hộ khẩu thường trú vẫn bị từ chối nhận học lớp 1

Mai Chi |

Một cháu bé có hộ khẩu thường trú tại địa bàn nhưng không được tuyển sinh vào lớp 1, gia đình phải chạy vạy xin học ở nơi khác. Bức xúc trước thái độ của hiệu trưởng, mẹ cháu bé viết tâm thư gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu những trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày thực hiện thời lượng tối đa không quá 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Kiểm điểm hiệu trưởng trường tiểu học “lạm thu” đầu năm học

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10 UBND TP. Đồng Hới cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh, Sở GDĐT báo cáo về một số nội dung phản ánh về tình trạng lạm thu đầu năm học, gây bức xúc cho phụ huynh và người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có hộ khẩu thường trú vẫn bị từ chối nhận học lớp 1

Mai Chi |

Một cháu bé có hộ khẩu thường trú tại địa bàn nhưng không được tuyển sinh vào lớp 1, gia đình phải chạy vạy xin học ở nơi khác. Bức xúc trước thái độ của hiệu trưởng, mẹ cháu bé viết tâm thư gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu những trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày thực hiện thời lượng tối đa không quá 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Kiểm điểm hiệu trưởng trường tiểu học “lạm thu” đầu năm học

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10 UBND TP. Đồng Hới cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh, Sở GDĐT báo cáo về một số nội dung phản ánh về tình trạng lạm thu đầu năm học, gây bức xúc cho phụ huynh và người dân.