Bệnh viện Đà Nẵng nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 1.9, một doanh nghiệp đã gửi tặng  Bệnh viện Đà Nẵng, 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19.

Số thuốc này được chuyển giao cho Bệnh viện Đà Nẵng để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Phía doanh nghiệp gửi tặng cho biết, hy vọng số thuốc này sẽ giúp Đà Nẵng trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, giảm tải cho bệnh viện dã chiến.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của doanh nghiệp với Đà Nẵng, đặc biệt trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, để có đủ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc phòng, chống COVID-19 là điều không dễ. Do đó, sự đóng góp của đơn vị là rất cần thiết và quý báu.

Được biết, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng đang là nhân lực chính tại Bệnh viện Dã chiến Số 1 thành phố với quy mô 1.700 giường. Đây là nơi thu dung, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ của thành phố. Ngoài ra, khoa hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi thành phố cũng do các y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đảm nhận nhiệm vụ điều trị chính.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Có hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, Đắk Lắk tính toán nâng cấp độ chống dịch

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk  đang tính toán việc nâng kịch bản bản chống dịch lên cấp độ 4 khi địa phương có từ 3.000 đến dưới 10.000 ca nhiễm trong cộng đồng và xa hơn là tình huống có 10.000 đến 20.000 ca.

Công Phượng tiếp sức quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Dù đang ở xa, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn gửi một số tiền lớn để cùng Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quê hương Đô Lương (Nghệ An).

Người lao động nhận hỗ trợ COVID-19 tại nơi cư trú hay nơi làm việc?

Minh Phương |

Anh Trần Triều - nhân viên quán cà phê tại quận Gò Vấp, TP.HCM, không có hợp đồng lao động. Anh Triều đăng ký tạm trú tại quận 12, TPHCM. Anh Triều thắc mắc không biết đến địa điểm nào để nộp hồ sơ nhận hỗ trợ COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Có hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19, Đắk Lắk tính toán nâng cấp độ chống dịch

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Đắk Lắk  đang tính toán việc nâng kịch bản bản chống dịch lên cấp độ 4 khi địa phương có từ 3.000 đến dưới 10.000 ca nhiễm trong cộng đồng và xa hơn là tình huống có 10.000 đến 20.000 ca.

Công Phượng tiếp sức quê hương Đô Lương chống dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Dù đang ở xa, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn gửi một số tiền lớn để cùng Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quê hương Đô Lương (Nghệ An).

Người lao động nhận hỗ trợ COVID-19 tại nơi cư trú hay nơi làm việc?

Minh Phương |

Anh Trần Triều - nhân viên quán cà phê tại quận Gò Vấp, TP.HCM, không có hợp đồng lao động. Anh Triều đăng ký tạm trú tại quận 12, TPHCM. Anh Triều thắc mắc không biết đến địa điểm nào để nộp hồ sơ nhận hỗ trợ COVID-19.