Bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt: Sau 3 ngày, phụ huynh cùng trường mới biết

P.Đ |

3 giáo viên đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ việc bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt ở Trường mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Liên quan đến vụ bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, 3 cô giáo Đỗ Thị Anh Tuấn, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Xuân bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ việc.

Theo ông Văn sự việc xảy ra ngày 25.11, khi hết giờ ra chơi, các bé vào lớp thì các cô không thấy bé T. rồi đi kiểm tra thì thấy bé đã bị tai nạn trên cầu trượt. Trong thời gian hết giờ ra chơi rồi đi vào lớp, có thể bé T. vội chạy theo các bạn nhưng không may bị mắc trên cầu trượt.

"Bố mẹ của bé T. cũng là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo phản ánh thì ô hình chữ nhật của cầu trượt này cũng đã nhiều bé chui qua rồi, nhưng các bé chui đầu qua trước, chỉ mỗi bé T. chui chân qua trước nên mới bị mắc đầu ở lại dẫn đến tai nạn thương tâm như vậy" - ông Văn thông tin.

Tiếp đó, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn cho biết, lớp bé T. học là lớp 3 tuổi, có ba cô giáo phụ trách, gồm cô Đỗ Thị Anh Tuấn, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Xuân. Ba cô giáo này đều công tác lâu năm, đã có kinh nghiệm trông trẻ. Hiện tại, cả ba cô giáo này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

"Ba cô giáo phụ trách lớp học của bé T. đã bị đình chỉ công việc, ngay sau khi sự việc xảy việc, ba cô này đã bị công an triệu tập để lấy lời khai", bà Huế nói.

Chiếc cầu trượt nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: PV
Chiếc cầu trượt nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: PV

Ở một diễn biến liên quan, ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, nhiều phụ huynh có con theo học tại ở đây cho biết, cho đến trước khi sự việc được báo chí đăng tải, họ vẫn không nhận được bất cứ thông báo nào của nhà trường về sự cố này.

Chị N.T.D. (xóm Tây Đoài, thôn Đoài) có con đang theo học lớp 2 tuổi ở trường Phù Lỗ cho biết, đến nay chị chưa nhận được thông tin về tai nạn thương tâm của bé trai 3 tuổi từ phía nhà trường.

“Tôi nghe người dân thông tin lại với nhau như vậy thôi. Lúc đó cũng chỉ có cô giáo dạy lớp đó và lãnh đạo trường biết chứ khi tôi hỏi, nhiều giáo viên cùng trường cũng có biết đâu. Sau khi nghe vụ việc, tôi và gia đình rất lo lắng khi đưa con đến trường” – chị D. bày tỏ.

Tiếp đó, chị N.T.T. (xóm Tây Đoài, thôn Đoài) có con 4 tuổi đang học tại trường mầm non này chia sẻ, chị đã biết thông tin từ ngay hôm xảy ra vụ việc nhưng là do gia đình cháu bé ở gần nhà chị. Ban Giám hiệu trường cũng không thông báo cho phụ huynh về vụ việc. Đến sáng nay (28.11), chị mới thấy thông tin rộ trên các báo chí.

“Gửi con ở lớp, tôi thấy cũng được các cô rất quan tâm, để ý cháu nên đây có thể chỉ là sự cố hy hữu. Tất nhiên các cô giáo đứng lớp cũng phải chịu trách nhiệm vì khi phụ huynh gửi con đến đây, cô giáo là người thay mặt gia đình chăm sóc cho các cháu”, chị T cho hay.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt

T.H |

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra; Cả trăm người lao động kêu cứu vì bị doanh nghiệp nợ lương nhiều tháng... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra

P.Đ |

Liên quan đến vụ việc một học sinh mầm non trường Mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) tử vong do đầu bị mắc kẹt vào ô tròn của cầu trượt, cơ quan công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt

TUỆ NHI |

Chơi cầu trượt và bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt, cháu bé 3 tuổi tại Hà Nội đã không thể qua khỏi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt

T.H |

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra; Cả trăm người lao động kêu cứu vì bị doanh nghiệp nợ lương nhiều tháng... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra

P.Đ |

Liên quan đến vụ việc một học sinh mầm non trường Mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) tử vong do đầu bị mắc kẹt vào ô tròn của cầu trượt, cơ quan công an đã triệu tập các cá nhân liên quan để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Bé 3 tuổi tử vong khi chơi cầu trượt

TUỆ NHI |

Chơi cầu trượt và bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt, cháu bé 3 tuổi tại Hà Nội đã không thể qua khỏi.