Bé 2 tuổi bị bố bạn đánh trong lớp ở Lào Cai: Xem xét trách nhiệm giáo viên

Phạm Đông |

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang tiến hành làm rõ vụ việc bé gái 2 tuổi bị phụ huynh tát vì nghi con bị bạn cắn vào chiều 30.9.

Liên quan vụ việc người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn, sáng 1.10, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai (phụ trách cấp học mầm non) - cho biết, lãnh đạo đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Lào Cai và phường Cốc Lếu, làm rõ vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Trump Kids.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu các cô giáo tại lớp học cùng Ban giám hiệu nhà trường giải trình vụ việc", bà Huệ nói.

Theo bản giải trình của trường Mầm non Trump Kids, vụ việc xảy ra khoảng 16h16 ngày 30.9, thời điểm tan học. Khi đó, bé P.T.B.A. (2 tuổi) tranh giành đồ chơi với bé H.C.T. (2 tuổi). Sau đó, bé B.A. đã cắn vào tay bạn cùng lớp. Ngay lúc đó, bố của bé C.T. là anh H.V.H đến đón con về thì thấy con gái khóc.

Người đàn ông này đã hỏi lại toàn bộ sự việc qua 2 cô giáo có mặt tại lớp. Sau đó, bố bé C.T. liền chửi bới bé B.A rồi có hành động đánh, giật tóc, tát vào đùi B.A. khiến cháu bé khóc lóc, sợ hãi. Khi sự việc diễn ra, 2 cô giáo tại lớp học không có phản ứng để can ngăn hành động của anh H hay bảo vệ bé B.A.

Vị nam phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con.
Vị nam phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con ở Lào Cai.

Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các giáo viên tại trường.

"Hành động của anh H là sai, nhưng các giáo viên trong lớp lúc đó không có phản ứng nào là cũng không được. Chúng tôi sẽ có phương án để xem xét về kỹ năng của giáo viên sau khi các cơ quan chức năng của Thành phố có kết luận vụ việc", bà Thơm nói.

Theo bà Thơm, trước mắt, mọi người đang tập trung hỗ trợ, chăm sóc bé B.A. ở trong bệnh viện để giúp bé gái ổn định về sức khỏe và đặc biệt là tinh thần.

"Công an đã vào cuộc làm rõ hành vi của bố bé C.T. để xử lý theo quy định", bà Thơm cho biết.

Nói về sức khỏe của con gái, anh Phạm Quang Giang, bố cháu B.A cho biết, hôm qua cháu B.A về nhà quấy khóc, có dấu hiệu hoảng loạn nên gia đình lo lắng phải đưa bé vào viện kiểm tra, điều trị cho yên tâm. Về sức khỏe của cháu khả năng không bị ảnh hưởng, gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện để khỏi ảnh hưởng tới các cháu nhỏ.

“Phụ huynh đó có gọi, nhắn tin cho tôi, xin lỗi và nói rằng trước đó con tôi đã nhiều lần cắn con anh ấy, thêm lần này nữa bức xúc quá mới có hành vi như vậy. Nhưng tại sao anh ấy không nói trực tiếp với gia đình hoặc với phía trường để có giải pháp mà ứng xử côn đồ, thiếu văn minh như vậy là rất đáng trách”, anh Giang chia sẻ.

Đối với các ứng xử của các cô giáo phụ trách lớp, anh Giang cho rằng gia đình cũng thông cảm vì trong hoàn cảnh đó có thể các cô cũng sợ và bối rối không biết làm thế nào trước hành vi hung hãn của một người đàn ông như vậy.

Thông tin với báo chí, bà Phạm Thị Tơn - chủ đầu tư Trường mầm non Trump Kids cho biết, sự việc xảy ra ngoài mong muốn nhưng góc độ nhà trường cũng phải rút kinh nghiệm. Nhà trường đang xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các giáo viên trực tiếp phụ trách lớp vì cách ứng xử bị động, không linh hoạt khi thấy học sinh của mình bị hành hung.

Bản thân nhà trường cũng có các đợt tập huấn về cách ứng phó với các tình huống, sự cố bất ngờ. Trường cũng sẽ triệu tập khẩn toàn bộ giáo viên để tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn

Phạm Đông |

Người đàn ông ở Lào Cai đã có hành vi tát vào mặt, túm tóc cháu bé 2 tuổi đang học mầm non vì đã tranh giành đồ chơi và cắn vào tay con mình.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: 3 học sinh bị thương sẽ đi học tuần tới

Phạm Đông |

3 học sinh bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai đã được xuất viện, dự kiến thứ 2 tuần tới sẽ tiếp tục đi học.

Học sinh bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai: Phòng GDĐT lên tiếng

Phạm Đông |

Theo thông tin mới nhất, sức khỏe học sinh bị thương do quạt trần rơi đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lào Cai: Người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn

Phạm Đông |

Người đàn ông ở Lào Cai đã có hành vi tát vào mặt, túm tóc cháu bé 2 tuổi đang học mầm non vì đã tranh giành đồ chơi và cắn vào tay con mình.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: 3 học sinh bị thương sẽ đi học tuần tới

Phạm Đông |

3 học sinh bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai đã được xuất viện, dự kiến thứ 2 tuần tới sẽ tiếp tục đi học.

Học sinh bị thương do quạt trần rơi ở Lào Cai: Phòng GDĐT lên tiếng

Phạm Đông |

Theo thông tin mới nhất, sức khỏe học sinh bị thương do quạt trần rơi đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.