Bất thường thu chi tài chính Trường THPT Ngô Thì Nhậm: Lập biên bản “khống” đối phó với kiểm tra?

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài việc thu, chi hàng chục tỉ đồng không đúng quy định, để ngoài sổ sách như Báo Lao Động đã phản ánh ở kì trước, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đã chỉ đạo kí 2 biên bản thống nhất về mức chi tiền dạy thêm, học thêm khác nhau để báo cáo Sở GDĐT Hà Nội, ngoài ra còn trích 16,5% số tiền dạy thêm đưa vào quỹ phúc lợi và không quản lý theo hệ thống sổ sách kế toán như quy định.

1 nội dung 2 biên bản

Trong quá trình thu thập tài liệu chứng minh các sai phạm trong công tác tài chính của hiệu trưởng và kế toán nhà trường, các CB, GV đã phát hiện có 2 biên bản về việc dạy thêm, học thêm cùng kí 1 thời điểm nhưng có nội dung khác nhau.

Cụ thể, ngày 28.9.2016, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã kí 2 biên bản, biên bản 1 thống nhất tỉ lệ chi giảng dạy 58,5%, chủ nhiệm 12%, quản lý 7,5%, hành chính 5%, cơ sở vật chất 2,5%, đối ngoại 1,5%, quỹ hoạt động dùng chung 13%. Tỉ lệ này được thực hiện chi thực trong nhà trường.

Biên bản thứ 2 với tỉ lệ giảng dạy 70%, chủ nhiệm 10%, quản lý 10,5%, hành chính 7%, cơ sở vật chất 2,5% đúng theo các quy định về thu chi dạy thêm, học thêm của UBND TP Hà Nội.

Tại biên bản làm việc ngày 13.3.2018 do ông Đỗ Văn Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục TP Hà Nội chủ trì cùng với 13 thành viên BCH Công đoàn nhà trường cũng đã kết luận: “Có việc ngày 28.9.2016, trường tổ chức họp và cho các thành viên kí vào đồng thời 2 biên bản thống nhất về việc dạy thêm, học thêm”.

 
 Cùng một nội dung có 2 biên bản với 2 số liệu khác nhau.

Kết luận kiểm tra của Sở GDĐT cũng chỉ rõ nhà trường đã trích 16,5% từ nguồn dạy thêm học thêm để bổ sung vào quỹ Phúc lợi do nhà trường tự lập và không quản lý số tiền này theo hệ thống sổ sách kế toán như quy định. Nhà trường chỉ lập hồ sơ quản lý và báo cáo Sở 83,5% còn lại. Kết luận cũng chỉ rõ, việc trường trích và sử dụng nguồn thu trên để hình thành quỹ Phúc lợi là không đúng quy định.

Như vậy, các nội dung này chưa phù hợp theo quy định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25.6.2013 của UBND TP Hà Nội về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội.

Những con số bất thường trong sổ sách kế toán

Mặc dù các giáo viên trong trường đã nhiều lần đề nghị hiệu trưởng, kế toán, ban thanh tra nhân dân công bố công khai mức thu và chi trong việc dạy thêm, học thêm và các khoản để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2011 đến 2017 nhưng đều bị từ chối với lí do: “Đã đọc trong các cuộc họp hội đồng”.

Một giáo viên giảng dạy trong trường cho biết: “Đúng là trong các cuộc họp, đã có lần chúng tôi được nghe đọc về các khoản tiền ngoài sổ sách kế toán nhưng đọc thoáng qua thì không thể nắm được chi tiết nội dung. Đến vừa qua, sau khi giáo viên nhiều lần đề nghị, bà Phạm Thị Cẩm Thuỳ - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân mới chuyển 1 biên bản thanh tra tài chính ngày 25.9.2017, trong đó có nội dung thanh tra tài chính của năm học 2016-2017”.

Qua đối chiếu biên bản thanh tra tài chính do bà Phạm Thị Cẩm Thuỳ công bố, nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường bất ngờ vì có những con số không trùng khớp nhau.

Trong đó, tổng tiền dạy thêm của năm học 2016-2017 là 4.126.380.000 đồng. Thế nhưng khi chia đều lại đưa ra những con số chênh lệch gần trăm triệu đồng như 3% của tiền dạy thêm, học thêm được ghi thành 206.033.400 đồng thay vì con số đúng là 123.791.400 đồng hay 10% của khoản tiền này được ghi 441.439.000 đồng thay vì con số đúng chỉ là 412.630.800 đồng.

Nhìn nhanh cũng cho thấy những con số tính toán chưa trùng khớp.
Nhìn nhanh cũng thấy những con số tính toán chưa chính xác.

“Chỉ xem qua bảng tổng hợp 1 năm đã thấy những con số bất thường thuộc lỗi tính toán cơ bản. Tôi cho rằng đây không thể là lỗi tính toán hay ghi nhầm. Đề nghị cần xem xét lại các con số này”, nữ giáo viên chia sẻ.

Ngoài ra, trong thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2015 do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa kí và công bố, có khoản chi mang mã số 6051 (tiền trả công cho lao động thường xuyên theo hợp đồng) là 3.643.046.000 đồng. Điều vô lí là trong năm 2015, nhà trường không có hoạt động đặc biệt nên số tiền hơn 3,6 tỉ đồng dùng để chi trả tiền công cho lái xe, cán bộ điện nước, bảo vệ, vệ sinh, công việc khác là con số vô lí.

 
 Một năm học, chi số tiền hơn 3,6 tỉ đồng để chi trả tiền công cho lái xe, cán bộ điện nước, bảo vệ, vệ sinh, công việc khác.

“Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị nhà trường giải thích nội dung này cùng với đó đã kiến nghị về những bất thường trong sổ sách lên Sở GDĐT Hà Nội. Tuy nhiên, qua nhiều tháng nay, nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn chưa nhận được phản hồi về những khoản trên”, giáo viên nhà trường bức xúc chia sẻ.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về nội dung trên.
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội): Hàng chục tỉ đồng thu, chi không đúng quy định, để ngoài sổ sách

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã chỉ đạo lập ra nhiều khoản quỹ trái quy định, thu chi sai quy định, để ngoài sổ sách hàng chục tỉ đồng.

Thừa 63.000 công chức, viên chức: Gánh nặng chi lương từ ngân sách

KHÁNH HOÀ |

Chiều 21.5, tại phiên thảo luận của Quốc hội, trong khi Chính phủ đề nghị Quốc hội phê duyệt quyết toán năm 2016 với bội chi ngân sách 248.728 tỉ đồng, thì Kiểm toán Nhà nước và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của QH đã thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác thu chi ngân sách. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng biên chế công chức, viên chức càng tinh giản càng “nở ra”, góp phần làm tăng chi thường xuyên.

Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Khánh Hoà |

Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội): Hàng chục tỉ đồng thu, chi không đúng quy định, để ngoài sổ sách

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã chỉ đạo lập ra nhiều khoản quỹ trái quy định, thu chi sai quy định, để ngoài sổ sách hàng chục tỉ đồng.

Thừa 63.000 công chức, viên chức: Gánh nặng chi lương từ ngân sách

KHÁNH HOÀ |

Chiều 21.5, tại phiên thảo luận của Quốc hội, trong khi Chính phủ đề nghị Quốc hội phê duyệt quyết toán năm 2016 với bội chi ngân sách 248.728 tỉ đồng, thì Kiểm toán Nhà nước và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của QH đã thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác thu chi ngân sách. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng biên chế công chức, viên chức càng tinh giản càng “nở ra”, góp phần làm tăng chi thường xuyên.

Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Khánh Hoà |

Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng.