Từ ngày 10-12.3, Báo Lao Động đăng tải loạt bài “Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm”, mô tả khoá học liên kết giữa Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra bát nháo. Việc học - thi thực chất để hợp thức việc "mua bán" chứng chỉ của không ít học viên tham gia khoá học.
Trước phản ánh trên, ngày 12.3, Báo Lao Động nhận được văn bản phản hồi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Văn bản nêu rõ: Viện Nghiên cứu sư phạm là đơn vị tự chủ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đơn vị này đã phối hợp với Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
Tháng 2.2020, theo phản ánh về một số vấn đề liên quan đến việc phối hợp giữa Viện Nghiên cứu sư phạm và Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã yêu cầu Viện Nghiên cứu sư phạm rà soát, báo cáo, chấn chỉnh các nội dung được phản ánh.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Lao Động, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ra quyết định yêu cầu Viện Nghiên cứu sư phạm tạm dừng việc bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
Hiện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang tiến hành rà soát công tác đào tạo, bồi dưỡng của Viện Nghiên cứu sư phạm. Khi có kết quả cụ thể, Trường Đại học Sư phạm sẽ tiếp tục thông tin tới Báo Lao Động.
Cũng liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động, chiều 11.3, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Mai Văn Trinh đã ký công văn yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kiểm tra thông tin Báo Lao Động nêu. Đồng thời, báo cáo việc tổ chức thi, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường, có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đến tiêu cực (nếu có).
Báo cáo gửi về Cục Quản lý chất lượng chậm nhất vào ngày 13.3.2020.