Bất ngờ về việc điểm chuẩn thấp hơn điểm sàn của Đại học Nguyễn Tất Thành

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thay đổi điều kiện xét tuyển nhưng lại chỉnh sửa đè lên bài viết cũ khiến không ít người bất ngờ.

Điểm trúng tuyển chỉ từ 550 điểm

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc ngày 5.4, sau khi Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm đánh giá năng lực, ngay sau đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố trên website và trên Facebook chính thức của nhà trường và sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào 48 chương trình đào tạo.

Cụ thể thông báo ngày 5.4 nêu rõ: “Điều kiện xét tuyển là bài thi đạt từ 600 điểm trở lên…”. Rất nhiều cơ quan báo chí cũng đã đăng tải thông tin này.

Tuy nhiên, khi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng hình thức xét điểm thi đánh giá năng lực vào ngày 4.5 thì rất nhiều ngành lấy điểm từ 550.

Lúc này, nhiều người bất ngờ vì điểm chuẩn thấp hơn cả điều kiện xét tuyển đã công bố trước đó. “Khi kiểm tra lại theo link cũ công bố thì nhà trường đã “âm thầm” điều chỉnh từ 600 điểm thành 550 điểm. Trường chỉ điều chỉnh trên bài cũ đã đăng trên website, không đưa thông tin thông báo mới về điều chỉnh điểm sàn, “quên” điều chỉnh mức điểm 600 đã đăng trên Facebook. Trong thông báo trước đó cũng không ghi chữ “dự kiến”. Điều này khiến nhiều người tiếp cận sai thông tin, có thể sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi”, một bạn đọc chia sẻ.

Thông báo ngày 5.4 của trường không ghi mức điểm 600 chỉ là dự kiến. Ảnh chụp ngày 13.5.

Ngoài ra, bạn đọc bức xúc cho biết thêm: “Sau khi phản ánh về sự việc này tới đơn vị tuyển sinh của nhà trường thì em thực sự thất vọng. Em không hề nhận được lời xin lỗi mà chỉ là sự “lấp liếm” rằng “Tất cả các thông báo trước ngày 3.5 đều là dự kiến. Theo thông báo chính thức của trường thì ngày 3.5 trường mới công bố điểm trúng tuyển đợt 1”.

Nhân viên nhà trường giải thích rằng mức điểm ngày 3.5 mới là chuẩn và chỉ tính theo mức điểm chuẩn đã công bố, còn trước đó dù công bố thế nào cũng là dự kiến vậy thì điểm sàn cũng có dự kiến? Theo như nhân viên giải thích thì dù điểm sàn là 550 hay là 600 thì cũng chỉ là dự kiến. Vậy thí sinh, phụ huynh căn cứ vào đâu để biết điều kiện xét tuyển nộp hồ sơ? Ngoài ra, nhân viên tuyển sinh nhà trường phủ nhận việc điều chỉnh mốc từ 600 điểm xuống 550 điểm”, bạn đọc chia sẻ.

Sửa đè lên bản cũ để tránh nhầm lẫn?

Trong công văn trả lời Lao Động do TS Trần Ái Cầm – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký nêu rằng: “Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã căn cứ trên đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 để công bố điểm xét tuyển dự kiến của phương thức này cho các ngành nghề đào tạo của nhà trường từ 600 điểm trở lên tùy theo ngành nghề đào tạo trên hệ thống website và các kênh truyền thông của nhà trường. Đến ngày 12.4, nhà trường đã có đề án tuyển sinh chính thức năm 2021 được Bộ GDĐT đồng ý vì vậy nhà trường đã công bố thông tin trên website và tiến hành chỉnh sửa các nội dung thông tin đã đăng trước đó cụ thể điểm xét tuyển của phương thức này từ 550 điểm trở lên tùy theo ngành nghề đào tạo khác nhau của nhà trường”.

Trong khi phụ huynh phản ánh rằng việc “âm thầm” tự điều chỉnh lại đè lên bản cũ khiến người đã xem rồi không biết có thông tin mới để tiếp cận, không ai vào lại link cũ đã xem cả 1 tuần trước thì nhà trường lại cho rằng làm việc này để tránh nhầm lẫn.

“Để tránh gây nhầm lẫn thông tin cho phụ huynh và học sinh tại thời điểm công bố đề án chính thức, bài viết đăng ngày 5.4 vẫn hiển thị trên trang thông tin tuyển sinh nên nhà trường đã tiến hành chỉnh sửa thông tin dự kiến thay vì đăng bài viết mới”, đại diện trường này lí giải.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong bài viết ngày 5.4 trước đó, nhà trường đã chủ động điều chỉnh mốc điểm sàn thi đánh giá năng lực từ 600 xuống còn 550 điểm mà không hề có chú thích rõ ràng là đã có sự điều chỉnh so với công bố trước đó.

Bài chỉnh sửa mức điểm từ 600 xuống 550 nhưng không ghi rõ ràng về sự điều chỉnh. Ảnh chụp ngày 14.5.

Việc không nhất quán trong công bố điều kiện xét tuyển phần nào sẽ gây nên những bất tiện trong việc tiếp cận thông tin tuyển sinh của phụ huynh và học sinh. Thậm chí, có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của những thí sinh dưới 600 điểm đã không nộp hồ sơ vì cho rằng mình thiếu chuẩn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

25 trường đại học công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực

TUỆ NHI |

Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố mức điểm sàn, điểm chuẩn nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2021 bằng phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng bất ngờ công bố điểm sàn mà không có trong đề án

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố điểm sàn bằng hình thức thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Điều này gây bất ngờ cho thí sinh, phụ huynh bởi trước đó trong đề án tuyển sinh không đề cập phương thức này.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2020

Tâm An |

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

25 trường đại học công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực

TUỆ NHI |

Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố mức điểm sàn, điểm chuẩn nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2021 bằng phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng bất ngờ công bố điểm sàn mà không có trong đề án

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố điểm sàn bằng hình thức thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Điều này gây bất ngờ cho thí sinh, phụ huynh bởi trước đó trong đề án tuyển sinh không đề cập phương thức này.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2020

Tâm An |

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT.