Bất ngờ tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các trường Y - Dược

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với thông tin về tuyển sinh năm 2021, các trường đại học Y - Dược đã công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thì mới được phép đưa ra chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh.

Đây cũng là tư liệu quý để thí sinh tham khảo và lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Theo số liệu các trường tự công bố, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng thuộc về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 100% sinh viên trúng tuyển ra trường và có việc làm sau 12 tháng.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tỉ lệ có việc làm sau 12 tháng của 2 khoá tốt nghiệp gần nhất Trường Đại học Dược Hà Nội cũng đạt con số trên 99,5%.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Phía Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cung cấp khá chi tiết tỉ lệ có việc làm của từng ngành đào tạo. Trong đó, đạt 100% có việc làm ở 2 ngành Điều dưỡng (năm 2019) và Răng - Hàm - Mặt (năm 2020). Bất ngờ, trong danh sách những ngành có tỉ lệ thấp nhất xuất hiện tên ngành Y khoa (năm 2019). Ngành thường xuyên có tỉ lệ có việc làm thấp hơn so với những ngành còn lại là Y học dự phòng.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên
Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tại Đại học Y Dược Thái Bình, tỉ lệ sinh viên có việc làm năm 2019, 2020 đạt lần lượt 98,25% và 97,7%.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Để có nhận định rõ ràng cho thí sinh, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cung cấp số liệu 5 năm gần nhất. Tỉ lệ có việc làm của trường đạt trên 90%.

Tỉ lệ
Tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tương tự, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Vinh 2 khoá gần nhất cũng có việc làm sớm.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y Khoa Vinh

Điều gây bất ngờ khi Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ công bố tỉ lệ sinh viên đã có việc làm thống kê cho 2 khoá gần nhất đạt 40% (năm 2019) và 51,4% (năm 2020).

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y Hà Nội.
Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo dõi bảng thống kê của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp trong 1 năm khá ít, chỉ khoảng 90 người.

Là một trường đứng đầu trong khối đào tạo về Y Dược, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội có việc làm khá sớm, đều đạt trên 90%.

Thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của Trường Đại học Y Hà Nội.
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết học Quản trị kinh doanh để ra trường có việc làm tốt

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Quản trị kinh doanh là một ngành tổng hợp gồm nhiều bộ môn căn bản về quản trị và kinh doanh. Những thí sinh đang có ý định thi ngành Quản trị kinh doanh cần hiểu rõ bản chất ngành này làm gì và học gì, và cũng cần đánh giá bản thân xem liệu có phù hợp với bộ môn đặc thù này hay không để nắm chắc một "vé" việc làm tốt, lương cao sau khi ra trường.

Dù ảnh hưởng của COVID-19, tỉ lệ nữ có việc làm vẫn tăng trong quý I

Vũ Long |

Mặc dù số người có việc làm giảm nhưng số phụ nữ có việc làm lại tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là việc làm phi chính thức.

Học ngành nào để ra trường chắc chắn có việc làm, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Làm sao để chọn học đúng ngành, ra trường sẽ có việc làm đang là câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Theo ThS Phùng Quán, khi học sinh có năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có kỹ năng mềm thì chắc chắn sẽ có công việc như ý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí quyết học Quản trị kinh doanh để ra trường có việc làm tốt

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Quản trị kinh doanh là một ngành tổng hợp gồm nhiều bộ môn căn bản về quản trị và kinh doanh. Những thí sinh đang có ý định thi ngành Quản trị kinh doanh cần hiểu rõ bản chất ngành này làm gì và học gì, và cũng cần đánh giá bản thân xem liệu có phù hợp với bộ môn đặc thù này hay không để nắm chắc một "vé" việc làm tốt, lương cao sau khi ra trường.

Dù ảnh hưởng của COVID-19, tỉ lệ nữ có việc làm vẫn tăng trong quý I

Vũ Long |

Mặc dù số người có việc làm giảm nhưng số phụ nữ có việc làm lại tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là việc làm phi chính thức.

Học ngành nào để ra trường chắc chắn có việc làm, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Làm sao để chọn học đúng ngành, ra trường sẽ có việc làm đang là câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Theo ThS Phùng Quán, khi học sinh có năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có kỹ năng mềm thì chắc chắn sẽ có công việc như ý.