Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 TPHCM: Có trường tăng 42 bậc trong bảng xếp hạng

Huyên Nguyễn |

Thống kê của Lao Động cho thấy, xếp hạng điểm chuẩn lớp 10 các trường tại TPHCM năm nay có nhiều biến động. Đáng kể, có trường tăng hạng vượt bậc về điểm chuẩn lên tới 42 bậc. Trong khi đó, trường giảm hạng nhiều nhất là 21 bậc.

Sáng 23.8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập. Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Theo ghi nhận, mức điểm chuẩn ở nguyện vọng 1 phổ biến là 19-22, cao nhất lấy 26,3 điểm.

Năm nay, Trường Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu khi lấy 26,3 điểm nguyện vọng 1, tức mỗi môn xét tuyển trung bình 8,77 điểm.

Top 15 gồm các trường lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 26 điểm lần lượt từ trên xuống dưới là THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú, THPT Mạc Đĩnh Chi...

Năm nay, tại huyện Hóc Môn, nhiều trường có điểm chuẩn cao hơn do số học sinh đông hơn, thí sinh đăng ký xét tuyển lớn. Huyện này lại giáp quận 12, Tân Bình, Bình Tân nên thu hút thêm thí sinh lân cận đăng ký xét tuyển.

15 trường lấy điểm chuẩn 15-18, tập trung ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Trong đó, 3 trường ở huyện Cần Giờ có điểm thấp nhất gồm Bình Khánh 16 điểm, An Nghĩa và THCS-THPT Cần Thạnh cùng lấy 15 điểm. Các trường này đóng ở vùng dân cư thưa, điều kiện kinh tế khó khăn, số học sinh ít nên tỉ lệ chọi vào lớp 10 thường dưới 1.

Với cách tính điểm mới, thứ hạng của các trường cũng có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý, điểm chuẩn vào Trường THPT Củ Chi tăng 42 bậc so với năm 2020.

Trong khi đó, điểm chuẩn vào Trường THPT Phan Đăng Lưu giảm mạnh nhất với 21 bậc.

Dưới đây là so sánh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2020 và 2021 (click vào ảnh để nhìn rõ hơn):

So sánh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2020 và 2021.
So sánh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2020 và 2021.
So sánh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2020 và 2021.
So sánh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm 2020 và 2021.

Theo thông báo, thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến từ ngày 24.8 đến 16h30 ngày 27.8 theo hướng dẫn của trường THPT. Các em chuẩn bị một bản scan (ảnh chụp) phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT, các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu thí sinh không được đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả tuyển sinh. Trưởng phòng GDĐT các quận huyện, TP.Thủ Đức, các trường THPT sẽ không nhận đơn, đề xuất thay đổi nguyện vọng.

Năm nay, TPHCM có 83.300 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tổng chỉ tiêu là 67.000. Do COVID-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập bị hủy, TPHCM chuyển sang xét tuyển bằng điểm học bạ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Người dân TPHCM đi chợ có bị quy định số lượng mua hàng hoá hay không?

Huyên Nguyễn |

Từ ngày mai (23.8), người dân TPHCM sống tại vùng xanh và vùng vàng có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì được tự đi chợ 1 lần/tuần. Còn tại vùng cam và vùng đỏ, người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài, tổ công tác sẽ đi chợ giúp và người dân trả tiền. Lãnh đạo Sở Công Thương mong rằng người dân cũng mua vừa đủ để có thể sử dụng trong vòng 1 tuần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

[NÓNG] Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Người dân TPHCM đi chợ có bị quy định số lượng mua hàng hoá hay không?

Huyên Nguyễn |

Từ ngày mai (23.8), người dân TPHCM sống tại vùng xanh và vùng vàng có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì được tự đi chợ 1 lần/tuần. Còn tại vùng cam và vùng đỏ, người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài, tổ công tác sẽ đi chợ giúp và người dân trả tiền. Lãnh đạo Sở Công Thương mong rằng người dân cũng mua vừa đủ để có thể sử dụng trong vòng 1 tuần.