Bật mí 11 ứng viên Giáo sư bị "để lại" rà soát

HUYÊN NGUYỄN - VĂN THẮNG |

Có 11 hồ sơ ứng viên Giáo sư là các cán bộ quản lý trong tổng số 95 hồ sơ bị để lại trong đợt công nhận Giáo sư, Phó giáo sư 2017 để tiếp tục xem xét đợt 2.

Ngày 6.3, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.131 người được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 theo quyết định do Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ ký.

Trong số 95 ứng viên để lại xem xét sau rà soát đợt 1 có các ứng viên GS là các cán bộ quản lý như ứng viên GS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên GS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội, ứng viên PGS Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, ứng viên PGS Hà Anh Đức - Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, ứng viên PGS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ứng viên PGS Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, ứng viên PGS Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ...

Ngoài ra, danh sách ứng viên GS bị để lại còn có Nguyễn Duy Lâm (Viện Cơ điện Nông Nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông Nghiệp Và PTNT); Phạm Văn Toản (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); Dương Tấn Nhựt (Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên); Hoàng Khắc Nam và Nguyễn Vũ Hảo (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội); Lâm Quang Thành (Viện Khoa học Thể dục thể thao); Nguyễn Huy Dân (Viện Khoa học vật liệu); Nguyễn Minh Hà (Viện Y học cổ truyền quân đội); Nguyễn Đức Trọng (Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội). 

 
 
HUYÊN NGUYỄN - VĂN THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.

Bộ trưởng Bộ GDĐT phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc xét duyệt GS, PGS

HN |

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn.

Rà soát hồ sơ GS, PGS: Thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn do bị tố đạo văn

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.3, Bộ GDĐT đã chính thức công bố công khai kết quả rà soát đợt 1 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. 

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

QUANG ĐẠI |

Tại Việt Nam, bên cạnh hiện tượng nhiều quan chức cao cấp nộp hồ sơ phong GS-PGS, là hiện tượng “Tiến sĩ tại chức”, nhiều công chức đua nhau làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất.

Bộ trưởng Bộ GDĐT phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc xét duyệt GS, PGS

HN |

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn.

Rà soát hồ sơ GS, PGS: Thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn do bị tố đạo văn

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.3, Bộ GDĐT đã chính thức công bố công khai kết quả rà soát đợt 1 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.