“Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ không phải dậy sớm để kịp tiết học nữa"

Bích Hà |

“Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ không phải dậy sớm để kịp tiết học đầu tiên, không còn thời khóa biểu đặc kín mỗi tuần. Các em chính thức bước vào một cuộc sống mới, một chương mới đầy phưu lưu và thử thách” – những lời của PGS.TS Phạm Hồng Chương -  Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân – vang lên trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp đã khiến tân cử nhân của trường xúc động, vì đánh dấu kết thúc chặng đường làm sinh viên.

Ngày 12.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2020 cho 1.299 tân cử nhân. Buổi lễ diễn ra xúc động khi nhiều phụ huynh cũng có mặt tại trường để chứng kiến giây phút con mình nhận tấm bằng tốt nghiệp, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời.

 
Nụ cười, niềm vui của những tân cử nhân trong ngày được nhận bằng tốt nghiệp và được trường khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Hà Phương

Năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt với học sinh, sinh viên cả nước, khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dịch bệnh làm kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên chậm lại một chút, nhưng để lại cho thầy và trò nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Suốt 3 tháng, sinh viên gặp mặt nhau qua cái màn hình máy tính trong các giờ học trực tuyến, rồi vỡ òa ngày hết giãn cách để được trở lại trường.

Chính vì thế,  trong khoảnh khắc được nhận bằng tốt nghiệp, kết thúc quãng thời gian đẹp đẽ của cuộc đời sinh viên, rất nhiều tân cử nhân của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhắc lại những kỷ niệm đó và gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

 
Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân trao bằng khen cho các tân cử nhân xuất sắc.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân đã có bài diễn văn xúc động, những lời chia sẻ chân thành gửi đến học trò, trước khi các tân cử nhân bước vào chặng đường mới mà mình đã chọn.

“Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ không phải dậy sớm để kịp tiết học đầu tiên, không còn thời khóa biểu đặc kín mỗi tuần với những bài tập lớn, giờ thảo luận, hay thi hết môn.

Các em chính thức bước vào một cuộc sống mới, một chương mới đầy phưu lưu và thử thách. Thầy mong muốn và tin tưởng rằng, các em hãy bước lên phía trước, mỉm cười thật tươi và đón tất cả những khó khăn đó. Bởi những kỷ niệm đẹp đẽ của 4 năm tại Trường ĐH kinh tế quốc dân sẽ luôn là những hành trang quý báu đối với các em trên những cung đường mới”- PGS.TS Phạm Hồng Chương nhắn nhủ.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng, hiện chúng ta đã và đang trải qua những ngày tháng khó khăn, những ngày tháng chưa từng có trong lịch sử nhân loại, khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Dịch bệnh gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến cơ hội việc làm của tân cử nhân.

Ngoài ra, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã diễn ra hết sức sâu rộng và nhanh chóng, sự phủ nhận của nhiều mô hình kinh doanh cũ, xuất hiện phương thức kinh doanh hoàn toàn mới, những khó khăn, những yêu cầu, những thách thức ngày càng cao.

Trước những khó khăn đó, PGS.TS Phạm Hồng Chương hy vọng và tin tưởng với những kiến thức đã được nhà trường trang bị, các tân cử nhân hãy tự tin để bước vào thế giới việc làm và cuộc sống, mang những kiến thức đã học được từ thầy cô, bạn bè tại ngôi trường này để lập thân, lập nghiệp, sống với những đam mê, thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

90 tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates trong ngày lễ tốt nghiệp

Thùy Linh |

44 tân Bác sĩ đa khoa khóa 3 và 46 tân Dược sĩ khóa 4 của Khoa Y- Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tuyên thệ lời thề Hippocrates trước khi tốt nghiệp ra trường, nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng ngày 11.7.2020.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Tránh được “bệnh” thành tích và gian lận thi cử

Đặng Chung |

Để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, bên cạnh các giải pháp về mặt kỹ thuật, lần đầu tiên Bộ GDĐT sẽ công khai so sánh kết quả điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp của từng địa phương. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy học, để loại bỏ dần việc chạy theo thành tích, điểm số cũng như gian lận trong thi cử.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

90 tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates trong ngày lễ tốt nghiệp

Thùy Linh |

44 tân Bác sĩ đa khoa khóa 3 và 46 tân Dược sĩ khóa 4 của Khoa Y- Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tuyên thệ lời thề Hippocrates trước khi tốt nghiệp ra trường, nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng ngày 11.7.2020.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp KHXH tăng cao

Đặng Chung |

Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỉ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên, đồng nghĩa tỉ lệ đăng ký bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Tránh được “bệnh” thành tích và gian lận thi cử

Đặng Chung |

Để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, bên cạnh các giải pháp về mặt kỹ thuật, lần đầu tiên Bộ GDĐT sẽ công khai so sánh kết quả điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp của từng địa phương. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy học, để loại bỏ dần việc chạy theo thành tích, điểm số cũng như gian lận trong thi cử.