Bắt đầu thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 của 9 môn học, hoạt động giáo dục của các nhà xuất bản gửi đến để thẩm định.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới, Bộ GDĐT đang gấp rút tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài, sau khi ban hành thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Bộ GDĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định của 4 nhà xuất bản (NXB), gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Bộ GDĐT bắt đầu tổ chức SGK lớp 2. Ảnh Bích Hà

Theo đó, có 33 bản mẫu SGK của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 đã được gửi về. Trong số này, môn Toán có 4 bản mẫu SGK; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 bản; các môn còn lại gồm: tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 3 bản mẫu.

Hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu SGK của 4 NXB đã được Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức rà soát, khẳng định tính đầy đủ, hợp lệ. Bộ trưởng GDĐT đã ban hành Quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2.

Các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK đã tiếp nhận và nghiên cứu độc lập các bản mẫu SGK trong 15 ngày.

Trong ngày 18.8, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 đã lần lượt nghe đại diện nhóm tác giả SGK trình bày quan điểm, ý tưởng biên soạn, thảo luận, trả lời câu hỏi của Hội đồng và trình bày các học liệu bổ trợ đi kèm SGK (nếu có).

Từ ngày 19.8, các Hội đồng sẽ nghe thành viên trình bày nhận xét về từng bản mẫu, thảo luận và thống nhất ý kiến về kết luận chung của Hội đồng với từng bản mẫu SGK; bỏ phiếu đánh giá chất lượng từng bản mẫu. Quá trình này diễn ra không quá 5 ngày/bản mẫu.

Tổ chức thẩm định SGK trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đã tiến hành nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Để làm chặt chẽ hơn quy định về thẩm định SGK và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà Thông tư 33/2017/TT-BGĐT chưa lường hết được, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 23 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 33.

Thông tư 23 có hiệu lực kể từ ngày 21.9.2020, là trong thời gian Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 đang tiến hành thẩm định. Do đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Thái Văn Tài đã lưu ý một số điểm mới về quy định thẩm định SGK theo Thông tư 23, để toàn bộ thành viên Hội đồng nắm chắc và thực hiện đúng.

Theo Thông tư 23, mỗi năm Bộ GDĐT chỉ tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất là 2 đợt; mỗi đợt thẩm định không quá 2 vòng, thay vì có 3 vòng thẩm định như đã thực hiện với SGK lớp 1.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Vương Trần |

Qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa.

“Bộ GDĐT làm sách giáo khoa riêng là không cần thiết, gây lãng phí”

Chung Vương Nguyên |

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước vào ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội thống nhất ủng hộ tiếp tục xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa là không cần thiết, gây lãng phí ngân sách.

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Vương Trần |

Qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa.

“Bộ GDĐT làm sách giáo khoa riêng là không cần thiết, gây lãng phí”

Chung Vương Nguyên |

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước vào ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội thống nhất ủng hộ tiếp tục xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa là không cần thiết, gây lãng phí ngân sách.

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.