Bắt đầu lọc ảo để xác định điểm chuẩn đại học năm 2019

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2019 (từ 6-8.8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành giúp các trường lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 8.8 đến 17h ngày 9.8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 6-8.8, các trường đại học trên cả nước sẽ tiến hành chạy lọc ảo để xác định thí sinh trúng tuyển.

Việc "lọc ảo" này xuất phát từ năm 2017, khi quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng. Việc này giúp thí sinh tăng cơ hội đỗ đại học, nhưng tỉ lệ thí sinh ảo sẽ rất lớn. Để giải quyết bài toán này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các trường thông qua phần mềm lọc hồ sơ ảo.

Để lọc ảo, các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học vào trường theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, để loại bỏ danh sách những thí sinh này khỏi danh sách thí sinh xét tuyển trên hệ thống.

Các dữ liệu về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, các tiêu chí phụ (nếu có) và điểm sàn cũng phải được cập nhật đầy đủ lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc lọc ảo xét tuyển diễn ra như sau: Các trường thực hiện xét tuyển theo danh sách nguyện vọng (NV) mà thí sinh đã đăng ký.

Phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp cho các trường và xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 NV ưu tiên cao nhất. Chẳng hạn thí sinh đăng ký 10 nguyện vọng và đều đủ điểm đỗ tất cả những nguyện vọng này. Nhưng theo quy chế, thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một NV được xếp cao nhất. Khi chạy phần mềm, những NV 2, 3, 4… sẽ bị xóa. 

Vào sáng 6.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành lọc ảo xong lần thứ nhất. Đến trưa, Bộ trả kết quả về cho các trường. Lần đầu tiên này giống như lần thử nghiệm, chạy trên đúng chỉ tiêu đăng ký.

Bên cạnh phần mềm lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phía bắc và phía nam cũng hình thành các nhóm tuyển sinh, hỗ trợ nhau trong quá trình lọc ảo.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm 2019, trường tiếp tục là đơn vị chủ trì nhóm xét tuyển của 55 trường miền Bắc.

Nhóm xét tuyển miền Bắc sẽ chạy phần mềm xét tuyển mỗi ngày 4 lần. Như vậy trong 3 ngày chạy phần mềm, sẽ phải lọc ảo 12 lần.

Vào cuối buổi sáng và buổi chiều của các ngày, trường sẽ đẩy dữ liệu lên phần mềm chung, để Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp các trường lọc ảo một cách chính xác nhất. Trong 3 ngày xét tuyển, Bộ sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần, trước khi trả dữ liệu về để các trường có căn cứ xác định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) năm 2019.

Vào 17h ngày ngày 8.8, tất cả các trường phải chuyển dữ liệu xét tuyển lần cuối cùng lên phần mềm lọc ảo của Bộ.  Sau khi chạy lọc ảo lần cuối, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả kết quả về cho các trường, làm căn cứ xác định điểm chuẩn.

Sẽ xử lý nghiêm trường tuyển vượt chỉ tiêu

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của trường.

Nếu trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo Điều 25 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Những trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, các trường công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Đồng thời cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu và đúng thời gian quy định.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019

B. H |

Thời gian các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019; Nhốn nháo trong tuyển sinh tại ĐH Đông Đô: Các học viên sẽ bị xử lý ra sao?; 14.308 phòng học được đầu tư xây dựng.. là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24h: Thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019

B. H |

Thời gian các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019; Nhốn nháo trong tuyển sinh tại ĐH Đông Đô: Các học viên sẽ bị xử lý ra sao?; 14.308 phòng học được đầu tư xây dựng.. là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.