"Bắt bệnh” học sinh quên đường đến lớp ngày đầu năm

HƯNG THƠ |

Sau những ngày nghỉ tết, nhiều học sinh con em đồng bào thiểu số tại tỉnh Quảng Trị vẫn đang ở trên nương để nhổ sắn, bứt đót... và “quên” luôn đường đến lớp.
Rút kinh nghiệm những năm học trước, ngành giáo dục tỉnh đã phổ biến kế hoạch vận động học sinh đi học. Để đảm bảo sĩ số lớp học những ngày đầu năm, giáo viên các trường miền núi đã vận dụng đủ mọi cách để kéo các em đến lớp. Trong đó, hiệu quả nhất là việc “đút lót” bằng lì xì, tặng bánh kẹo…
Cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh (xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị - người mang áo trắng) nhờ già làng Pả Keo vận động người thân của học sinh đến lớp ngày đầu năm. Ảnh: Hưng Thơ.
Cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh (xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị - người mang áo trắng) nhờ già làng Pả Keo vận động người thân của học sinh nhắc các em đến lớp ngày đầu năm. Ảnh: Hưng Thơ.
Dù đã vận động, nhưng không ít học sinh vẫn “quên” đường đến lớp nên cô giáo Đoàn Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Trường Tiểu học Thanh phải đến tận nhà đưa học sinh đi học. Ảnh: Hưng Thơ.
Dù đã vận động, nhưng không ít học sinh vẫn “quên” đường đến lớp nên cô giáo Đoàn Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Trường Tiểu học Thanh phải đến tận nhà đưa học sinh đi học. Ảnh: Hưng Thơ.
Cô giáo Phạm Hương Giang - Trường Tiểu học Hướng Phùng thì ngay từ ngày mùng 5 tết, đã đến thôn Xa Ri (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) cách trường 5km để làm tư tưởng, lì xì cho học sinh và nhắc “thứ 2 nhớ đến trường“. Ảnh: Hưng Thơ.
Cô giáo Phạm Hương Giang (Trường Tiểu học Hướng Phùng) thì ngay từ ngày mùng 5 tết đã đến thôn Xa Ri (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) cách trường 5km để làm tư tưởng, lì xì cho học sinh và nhắc “thứ 2 nhớ đến trường“. Ảnh: GH.
Khi cô giáo đến bản, học sinh còn ở trên rẫy để mót sắn, bút đót bán kiếm tiền. Để chắn chắn học sinh sẽ đến lớp ngày đầu năm, giáo viên phải dụ dỗ học sinh về nhà và căn dặn cả với phụ huynh. Ảnh: GH.
Khi cô giáo đến bản, học sinh còn ở trên rẫy để mót sắn, bứt đót bán kiếm tiền. Để chắc chắn học sinh sẽ đến lớp ngày đầu năm, giáo viên phải dụ dỗ học sinh về nhà và căn dặn cả với phụ huynh. Ảnh: GH.
Không chỉ đến nhà vận động học sinh và nhắc khéo phụ huynh, khi các em đến trường vào ngày học đầu năm, các giáo viên sẽ “đút lót” bằng bao lì xì với mệnh giá từ 1 đến 2 nghìn đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Không chỉ đến nhà vận động học sinh và nhắc khéo phụ huynh, khi các em đến trường vào ngày học đầu năm, các giáo viên sẽ “đút lót” bằng bao lì xì với mệnh giá từ 1 đến 2 nghìn đồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Với mỗi giáo viên công tác ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, ngày trở lại trường dịp đầu năm mới, ai cũng mang theo đồ lỉnh kỉnh, trong đó bánh kẹo được ưu tiên hàng đầu để “đút lót” cho học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Với mỗi giáo viên công tác ở miền núi tỉnh Quảng Trị, ngày trở lại trường dịp đầu năm mới, ai cũng mang theo đồ lỉnh kỉnh, trong đó bánh kẹo được ưu tiên hàng đầu để “đút lót” cho học sinh. Học sinh ở đây có hoàn cảnh khó khăn, nên khi được lì xì, được cho bánh kẹo là niềm vui lớn. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi được lì xì, được nhận bánh kẹo, các lớp học diễn ra nghiêm túc. Ở trường học miền núi với học sinh phần lớn là đồng bào thiểu số, ngày học đầu tiên của năm mới y như ngày thường là cả sự nỗ lực lớn. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau khi được lì xì, được nhận bánh kẹo, các lớp học diễn ra nghiêm túc. Ở trường học miền núi với học sinh phần lớn là đồng bào thiểu số, ngày học đầu tiên của năm mới y như ngày thường là cả sự nỗ lực lớn. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị nói rằng, những năm trước tỉ lệ học sinh đến lớp ngày đầu năm rất thấp. Nhưng nhờ sự nỗ lực của giáo viên, của nhà trường, và sự chỉ đạo của ngành, nên đầu năm mới 2019 này kết quả rất khả quan. Ảnh: Hưng Thơ.
Dùng mọi cách huy động học sinh cùng với tấm lòng yêu thương, nên ngày đầu năm lớp học của thầy giáo Ngô Văn Vinh - Trường Tiểu học Thanh với sĩ số 23, vắng 0. Ảnh: Hưng Thơ.
Dùng mọi cách cùng với tấm lòng yêu thương, nên ngày đầu năm lớp học của thầy giáo Ngô Văn Vinh - Trường Tiểu học Thanh với sĩ số 23, vắng 0. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị - nói rằng, những năm trước tỉ lệ học sinh đến lớp ngày đầu năm rất thấp. Nhưng nhờ sự nỗ lực của giáo viên, của nhà trường, và sự chỉ đạo của ngành, nên đầu năm mới 2019 này kết quả rất khả quan. Trong ảnh, lớp học ngày đầu năm ở Trường Tiểu học Thanh đầy đủ học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Những cung bậc cảm xúc trong buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết

Bích Hà |

Học sinh đẫm nước mắt tiếc thương những người bạn vừa qua đời; giáo viên đến tận nhà để nhắc học sinh đi học, thầy cô ra tận cổng để đón học sinh và lì xì mừng năm mới… Đây là những hình ảnh, cung bậc cảm xúc trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sĩ tử hối hả ôn thi sau kỳ nghỉ Tết

Bích Hà |

Với không ít học sinh năm nay bước vào kỳ thi cuối cấp, trong và sau đợt nghỉ Tết là thời gian nước rút để ôn thi, chuẩn bị kiến thức cho những kỳ thi quan trọng diễn ra vào tháng 6 tới.

Bí quyết chữa “bệnh ngại học” của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Đặng Chung |

Uể oải, ngại đi học, chưa muốn đến trường… là tâm lý của nhiều học sinh sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài nhiều ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những cung bậc cảm xúc trong buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết

Bích Hà |

Học sinh đẫm nước mắt tiếc thương những người bạn vừa qua đời; giáo viên đến tận nhà để nhắc học sinh đi học, thầy cô ra tận cổng để đón học sinh và lì xì mừng năm mới… Đây là những hình ảnh, cung bậc cảm xúc trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sĩ tử hối hả ôn thi sau kỳ nghỉ Tết

Bích Hà |

Với không ít học sinh năm nay bước vào kỳ thi cuối cấp, trong và sau đợt nghỉ Tết là thời gian nước rút để ôn thi, chuẩn bị kiến thức cho những kỳ thi quan trọng diễn ra vào tháng 6 tới.

Bí quyết chữa “bệnh ngại học” của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Đặng Chung |

Uể oải, ngại đi học, chưa muốn đến trường… là tâm lý của nhiều học sinh sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài nhiều ngày.