Bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh có thể bị phạt 3 năm tù vì bạo hành trẻ em dã man

Đặng Chung |

Với hành vi hành hạ, đánh đập, đe dọa các em nhỏ, các bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh có thể bị khởi tố hình sự, bị phạt 3 năm tù giam.

Bất kỳ ông bố bà mẹ nào khi xem clip các bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (TPHCM) hành hạ trẻ em đều vô cùng giận dữ, đau xót.

Với tư cách là một phụ huynh, có con đang ở độ tuổi như các cháu bé bị bà Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1974, chủ cơ sở mầm non nói trên) bạo hành, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ sự phẫn nộ.

“Tôi không hiểu lý do tại sao mà gia đình bỏ tiền hằng tháng để cậy nhờ cô chăm sóc, các cô lại đi ngược mục đích nhân văn ban đầu, là giáo dục, dạy dỗ trẻ, để làm trái quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công việc của mình.

Các cháu bé còn quá non nớt mà phải chịu những trận đòn roi như vậy. Trẻ con hay khóc là điều đương nhiên, nhưng tôi xem clip, có cả những cháu không khóc mà các cô cũng đánh đập tàn bạo, dùng cả dao đe dọa. Điều đó không thể chấp nhận được, hành động đáng lên án” - luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ.

 
Luật sư Nguyễn Anh Thơm. Ảnh: NVCC 

Về góc độ pháp luật, theo luật sư Thơm, hành vi của những bảo mẫu đã xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể, sức khỏe của trẻ - đây lại là đối tượng được pháp luật bảo vệ, đặc biệt quan tâm.

“Việc nhiều bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh cùng tham gia dùng bạo lực để hành hạ trẻ em là hành vi trái pháp luật. Hành vi này đã cấu thành tội hành hạ người khác quy định tại Điều 110 Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bảo mẫu có thể bị khởi tố và chịu hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam” - luật sư Thơm phân tích.

Ngoài ra, theo luật sư này, trong quá trình điều tra cần xác định hành vi của các bảo mẫu có để lại hậu quả như gây thương tích cho các cháu bé hay không.

Nếu hành vi của họ gây tổn hại cho sức khỏe của các cháu theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật thì bảo mẫu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tỉ lệ thương tích của các cháu càng lớn, phải chịu hình phạt càng cao.

Sáng 27.11, Công an quận 12 (TPHCM) đã mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1974) chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (ở phường Hiệp Thành, quận 12) lên làm việc vì có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, bà Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, muôi múc canh, can nhựa, cây lau nhà, thậm chí là dao... để hành hạ, đánh đập, đe dọa các em nhỏ. Bà Linh cho rằng, do các bé hiếu động nên giáo viên và bà phải đánh để các cháu sợ và nghe lời.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.