Nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng
Mới đây, 1 nhóm 3 học sinh Trường THCS Phú Cường, Hà Nội do mâu thuẫn cá nhân, đã đánh đập, gây thương tích cho 1 bạn nữ cùng khối. Vụ việc đã được gia đình, nhà trường phát hiện và cùng phối hợp để có biện pháp răn đe, uốn nắn học sinh kịp thời.
Trước đó, vào tháng 10, do mâu thuẫn từ trước, em N.T.T (học lớp 12, Trường THPT Lý Chính Thắng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn của mình ngay sau khi tan học, trên đường về nhà đã chặn đánh em P.Q.M (trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) học lớp 11 cùng trường. Trong lúc xô xát, M đã lấy dao thủ sẵn trong cặp đâm T tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau đó, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra và tiến hành tạm giữ hình sự đối với P.Q.M. Đáng nói, vụ án mạng xảy ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường.
Cũng trong tháng 10, một nhóm học sinh nữ (lớp 7 và lớp 8) Trường THCS Thị Trấn Phù Mỹ, Bình Định kéo đến tận nhà, đánh đập 1 nữ sinh lớp 9 cùng trường và quay phim, đăng trên mạng xã hội. Đoạn clip được lan truyền khiến dư luận bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín ngành. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Phù Mỹ sau đó đã phối hợp với công an huyện điều tra, xử lý vụ việc.
Đây chỉ là 3 trong số hàng loạt vụ bạo lực học đường diễn ra trong thời gian qua. Bạo lực học đường đã không còn quá xa lạ, xuất hiện từ nhiều năm với những mức độ khác nhau nhưng chưa bao giờ lại xảy ra liên tiếp như hiện nay, gây bức xúc trong dư luận về vấn đề giáo dục nhận thức của học sinh.
"Chúng ta vẫn luôn nhắc đến cụm từ "trường học hạnh phúc" mà quên mất rằng, để hạnh phúc, trước tiên phải an toàn. Các con cần có 1 môi trường học tập lành mạnh, đảm bảo an toàn để mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui.
Tôi vô cùng xót xa khi đọc được thông tin về những vụ bạo hành, đánh đập giữa học sinh với học sinh mà nạn nhân chỉ là những cô bé, cậu bé trạc tuổi với các con tôi. Cần có giải pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường" - chị Lương Thị Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.
Cần hành động, không chỉ là lời nói suông
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, cô Mai Ánh Nguyệt - giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội - cho rằng, thực tế, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến bạo lực học đường.
"Các em học sinh đang tuổi dậy thì, suy nghĩ bồng bột nên chỉ 1 mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến xích mích, cãi vã, thậm chí đánh đập, gây thương tích cho nhau.
Chưa kể, trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, học sinh thường xuyên tương tác với nhau qua môi trường mạng - nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, rủi ro" - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.
Từng chứng kiến, giải quyết và hỗ trợ tâm lý cho nhiều trường hợp học sinh gây gổ, xô xát với bạn bè, cô Ánh Nguyệt nhận định, để có thể ngăn chặn bạo lực học đường cần có sự chung tay từ gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội.
Về phía gia đình, cần quan tâm, sát sao hơn với con. Khi thấy con có biểu hiện lạ như lo lắng bồn chồn, hay ngược lại có hành động bạo lực với mọi người, mọi vật xung quanh cần tìm hiểu nguyên nhân, phân tích, bảo vệ, ngăn chặn kịp thời hành vi bắt nạt hoặc bị bắt nạt.
Phía nhà trường cần đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học. Nhà trường cần tổ chức nhiều chuyên đề để tuyên truyền, giáo dục nhận thức của các em như: Kỹ năng tự vệ phòng vệ, sử dụng mạng xã hội an toàn, chia sẻ tâm lý lứa tuổi, tìm hiểu pháp luật...
"Không chỉ gia đình, nhà trường mà việc ngăn chặn bạo lực học đường cần sự quan tâm của toàn xã hội bởi ngoài trường học, các em có thể đe dọa, đánh nhau, xô xát ở bất kỳ khu vực nào.
Do đó, mỗi chúng ta, nếu thấy hiện tượng bạo lực của học sinh cần báo cơ quan công an, phụ huynh học sinh hoặc nhà trường để ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Công an địa phương cần phối hợp với nhà trường đảm bảo an ninh khu vực cổng trường..." - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.