Bao giờ ngành sư phạm tuyển được thí sinh ưu tú nhất?

Đặng Chung |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra mốc thời gian là năm 2018, phấn đấu điểm đầu vào sư phạm sẽ nằm trong top đầu. Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, vẫn còn ngổn ngang đầu việc, dù mong muốn tuyển được người giỏi nhất vào ngành sư phạm là rất chính đáng, của không riêng Bộ trưởng.

Không thể duy ý chí

Năm học 2017-2018 này, có trường sư phạm số lượng sinh viên tuyển được còn ít hơn cả số giảng viên trong trường. Cao Đẳng sư phạm Quảng Trị, có khoa  9 giảng viên nhưng chỉ có... 5 sinh viên theo học.

Vì sao thí sinh thờ ơ với ngành sư phạm? Thừa thiếu giáo viên cục bộ, sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường phải chạy việc hàng trăm triệu đồng. Để có được một suất biên chế trong ngành giáo dục, thậm chí có hiện tượng chấp nhận “đổi tình”. Đổi lại là gì: Lương không đủ sống, áp lực nghề nghiệp, cống hiến cả đời nhận lại 1,3 triệu đồng lương hưu… Những “điểm nóng” trong ngành giáo dục năm vừa qua đã là câu trả lời.

Năm 2018, hứa hẹn ngành giáo dục thay đổi, chỉnh sửa những điều chưa phù hợp trong các quyết sách trước đây của ngành. Mở đầu bằng lời quyết tâm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phấn đấu điểm đầu vào sư phạm sẽ nằm trong top đầu.

Nhận xét về điều này, GS –TSKH  Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - cho rằng đây là chủ trương đúng. Tuy vậy, điểm chuẩn sư phạm có nâng lên hay không phụ thuộc rất lớn vào các chính sách đãi ngộ. Những điều đó nếu không được thực hiện đồng bộ rất dễ trở thành duy ý chí.

Giao chỉ tiêu không đúng, ai phải chịu trách nhiệm?

Cũng từ năm 2018, Bộ GDĐT sẽ giao chỉ tiêu cho các trường sư phạm dựa trên nhu cầu sử dụng mà các địa phương đưa ra.

TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học  (Bộ GDĐT) cho rằng sau bao lần cải cách, lại quay về yêu cầu phải đào tạo theo đơn đặt hàng. Việc này là tất yếu.

Tuy nhiên, theo TS Khuyến, việc phân cấp quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay không rõ ràng, lộn xộn, cuối cùng thành ra không ai quản lý ai cả. Ông kiến nghị nên thu về một đầu mối quản lý nhà nước và Bộ GDĐT chịu trách nhiệm phân cấp về các địa phương.

"Nếu Bộ GD giao chỉ tiêu xuống từng địa phương, cho từng trường, thì ngành giáo dục phải chủ động được về nhân sự.

Hệ thống trường sư phạm hiện nay thuộc về Bộ GDĐT quản lý. Bộ cũng quản lý các sở, phòng giáo dục địa phương, nên Bộ không thể không biết nhu cầu giáo viên ra sao. Nếu giáo viên đào tạo ra thừa, không đáp ứng đúng kế hoạch đặt ra, Bộ trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm” - TS Lê Viết Khuyến chia sẻ.

Ông cũng nói thêm: "Bộ GDĐT cũng không thể "ôm tất cả", mà phải phân cấp quản lý về địa phương.

Nếu các địa phương khi được phân cấp đưa ra dự báo nhu cầu sai, dẫn đến việc giao chỉ tiêu sai, thì người đứng đầu UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT. Có như vậy mới giảm tình trạng "cha chung không ai khóc".

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo sư phạm theo cơ chế đặt hàng: Cần dự báo chính xác nhu cầu giáo viên

Bích Hà |

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương.

Vực dậy ngành sư phạm: Quyết tâm của Bộ trưởng có thành hiện thực?

QUANG ĐẠI |

“Người vào học ngành sư phạm phải là những thí sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018 điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm tổ chức gần đây.

Năm 2018, điểm chuẩn sư phạm sẽ thuộc top đầu

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm do Bộ GDĐT tổ chức ngày 27.12.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đào tạo sư phạm theo cơ chế đặt hàng: Cần dự báo chính xác nhu cầu giáo viên

Bích Hà |

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương.

Vực dậy ngành sư phạm: Quyết tâm của Bộ trưởng có thành hiện thực?

QUANG ĐẠI |

“Người vào học ngành sư phạm phải là những thí sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018 điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm tổ chức gần đây.

Năm 2018, điểm chuẩn sư phạm sẽ thuộc top đầu

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm do Bộ GDĐT tổ chức ngày 27.12.