Bao giờ học sinh THPT tại Hà Nội được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hà Nội - Dự kiến khi hoàn thành tiêm vaccine cho học sinh từ 15 - 17 tuổi, học sinh THPT trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội thí điểm mở cửa đón học sinh trở lại trường học trực tiếp đối với khối 9 tại 18 huyện, thị xã.

Đối với các trường trung học phổ thông (học sinh các khối lớp 10, 11, 12) do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, Sở đề xuất cho học sinh trở lại trường học sau khi các em đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào thì cho học sinh khối đó học trực tiếp.

Về kế hoạch đón học sinh trở lại trường, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin, từ ngày 23 - 28.11, Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 17.

Sau khi hoàn thành tiêm cho nhóm tuổi này, thành phố sẽ tiêm cho học sinh ở độ tuổi 12-15. Nếu hoàn thành theo tiến độ, học sinh THPT trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học trực tiếp vào tháng 12.

Sau hơn 6 tháng dài nghỉ dịch, ngày 22.11, học sinh khối 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện của Hà Nội đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. 10 huyện gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Theo báo cáo của các huyện, 200/459 trường cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, tổng số 794 lớp học, tổng số học sinh đi học 27.216/27.923 (97,47%), vắng 707 học sinh (2,6%).

Tổng số giáo viên đến trường 1880/1923 (97,76%), vắng 33 giáo viên. Các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23 - 24.11.2021.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Ngát – Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì cho biết, sáng nay, huyện đã tiến hành diễn tập đón học sinh đi học trở lại. Mọi công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân sự,... đều ổn thỏa, theo đúng kế hoạch và các trường học sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày 23.11.

Trước đó, huyện Ba Vì là đơn vị đầu tiên của Hà Nội triển khai cho học sinh khối lớp 9 các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp và đã đạt được kết quả tích cực.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn học sinh Hà Nội trở lại trường: "Đêm qua em mất ngủ vì vui"

Thiều Trang |

Hà Nội - Sáng ngày 22.11, có 27.216 học sinh khối 9 tại 10 huyện đã đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Giáo viên và học sinh đều xúc động, hồi hộp trong ngày trở lại trường.

Giáo viên Hà Nội xúc động, học sinh hồi hộp trong ngày được trở lại trường

Hải Nguyễn - Thiều Trang |

Hà Nội - Sáng 22.11, học sinh khối 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn ở 17 huyện và thị xã thuộc vùng an toàn rạng rỡ đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến.

Nhiều huyện tại Hà Nội lùi thời gian đón học sinh đi học sau 22.11

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh khối lớp 9 tại nhiều huyện sẽ đi học trở lại sau ngày 22.11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng chục nghìn học sinh Hà Nội trở lại trường: "Đêm qua em mất ngủ vì vui"

Thiều Trang |

Hà Nội - Sáng ngày 22.11, có 27.216 học sinh khối 9 tại 10 huyện đã đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Giáo viên và học sinh đều xúc động, hồi hộp trong ngày trở lại trường.

Giáo viên Hà Nội xúc động, học sinh hồi hộp trong ngày được trở lại trường

Hải Nguyễn - Thiều Trang |

Hà Nội - Sáng 22.11, học sinh khối 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn ở 17 huyện và thị xã thuộc vùng an toàn rạng rỡ đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến.

Nhiều huyện tại Hà Nội lùi thời gian đón học sinh đi học sau 22.11

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh khối lớp 9 tại nhiều huyện sẽ đi học trở lại sau ngày 22.11.