Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?

Tường Vân |

Tính đến thời điểm hiện tại, học sinh các khối lớp ở Hà Nội có gần 8,5 tháng nghỉ hè và học trực tuyến khiến không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi bao giờ con được đến trường.

Đóng mở trường học liên tục ảnh hưởng đến tâm lí thầy-trò

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trẻ mầm non, học sinh các cấp tại Hà Nội bắt đầu dừng đến trường từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021.

Đến đầu tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) cho phép học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã ngoại thành được đến trường học trực tiếp. Đầu tháng 12, ở những quận, huyện thuộc vùng 1, vùng 2, học sinh lớp 12 được đến trường trở lại theo phương án 50% đến trường học trực tiếp và số còn lại học trực tuyến.

Tuy nhiên, do số ca mắc COVID-19 ngày một tăng, nhiều quận, huyện gia tăng mức độ dịch từ vùng vàng sang vùng cam khiến nhiều trường học phải liên tục chuyển đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Trong suốt thời gian 2 con phải học trực tuyến, gia đình chị Nguyễn Thị Lan Phương (Hà Đông, Hà Nội) luôn mong đợi con được đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, trước quy định về việc tổ chức dạy học đối với học sinh tại Hà Nội, chị Phương lại có phần lo lắng, e ngại:

“Hiện nay, học sinh từ cấp THCS đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên tôi hy vọng Hà Nội sớm có phương án cho các cháu trở lại trường học trực tiếp, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Bên cạnh đó, tôi rất mong Bộ Y tế tính toán lại, thay đổi cách thức đánh giá mức độ dịch, tránh tình trạng học sinh liên tục thay đổi từ học trực tiếp sang gián tiếp do địa bàn thay đổi cấp độ dịch làm ảnh hưởng, xáo trộn việc học, tâm lí của cả thầy và trò”.

Cần sớm đưa học sinh trở lại trường

Tại nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Thanh Hóa, Ninh Bình,… khi dịch bệnh tấn công vào trường học, xuất hiện hàng trăm ca F0 là giáo viên, học sinh nhưng việc dạy học trực tiếp vẫn được duy trì theo phương án: xuất hiện F0 đến đâu, truy vết, khoanh vùng. Khi ổn định, các trường tiếp tục quay lại dạy học trực tiếp.

Những trường còn lại vẫn dạy học trực tiếp và theo dõi sát tình hình dịch bệnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. So với các địa phương khác, Hà Nội đóng cửa trường học quy mô rộng và thời gian dài nhất.

Mới đây, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, căn cứ tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội xây dựng các lộ trình, kế hoạch và các phương án để báo cáo với UBND TP.Hà Nội.

Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho học sinh từ khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện.

Dưới góc nhìn của chuyên gia y tế, nhận xét về quy định mở cửa trường học tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, việc mở cửa đón học sinh cần thực hiện linh động theo tình hình thực tế.

"Dù 1 quận được đánh giá mức độ dịch cấp độ 3 nhưng không phải tất cả phường, xã thuộc quận đều ở mức nguy cơ cao của dịch bệnh.

Trường học thuộc khu vực phường, phố thuộc vùng an toàn vẫn có thể tổ chức đón học sinh đến trường với điều kiện thực hiện nghiêm các quy định an toàn khi đón học sinh do Bộ GDĐT quy định" - ông Phu nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Phụ huynh sốt ruột vì học sinh phải học trực tuyến ôn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh khối 9 tại nhiều nơi chưa được đến trường học trực tiếp. Điều này khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng khi chỉ còn nửa năm nữa là kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra.

Trường học liên tục đóng - mở, học sinh lớp 12 ôn thi đại học thế nào?

Tường Vân |

Hà Nội liên tục thay đổi phương án đóng - mở cửa trường học khiến nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2022 sắp tới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Phụ huynh sốt ruột vì học sinh phải học trực tuyến ôn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh khối 9 tại nhiều nơi chưa được đến trường học trực tiếp. Điều này khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng khi chỉ còn nửa năm nữa là kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra.

Trường học liên tục đóng - mở, học sinh lớp 12 ôn thi đại học thế nào?

Tường Vân |

Hà Nội liên tục thay đổi phương án đóng - mở cửa trường học khiến nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2022 sắp tới.