Bao giờ chấm dứt tình trạng dạy học Ngữ văn đọc chép, thuộc lòng?

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT yêu cầu khắc phục tình trạng dạy học nặng về thuyết giảng, đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu trong dạy học môn Ngữ văn. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục, đây là vấn đề không dễ giải quyết trong một sớm một chiều.

Đổi mới phương pháp dạy học

Bộ GDĐT vừa ban hành công văn 3175 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký, hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn.

Theo Bộ Công văn 3175, việc này nhằm khắc phục tình trạng dạy học nặng nề về thuyết giảng, đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu đối với môn Tiếng Việt cấp tiểu học và môn Ngữ văn cấp trung học.

Cụ thể, Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường hơn nữa việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập môn Ngữ văn; dành nhiều thời gian cho các hoạt động thực hành, vận dụng, trình bày, thảo luận để rèn luyện kỹ năng đọc, viết, nói, nghe và cảm thụ thẩm mỹ theo yêu cầu, mức độ với từng lớp học, cấp học.

Bộ GDĐT yêu cầu trong đánh giá kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học, cuối cấp học, tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề kiểm tra đọc hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn.

Khi nhận xét, đánh giá các sản phẩm của học sinh, giáo viên cần tôn trọng, khuyến khích cách nghĩ, cách cảm riêng của học sinh trên nguyên tắc không vi phạm những chuẩn mực đạo đức, văn hóa và pháp luật.

Giáo viên than khó

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc từ năm học 2022-2023.

Trước yêu cầu nói trên, nhiều giáo viên công nhận cần phải đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu như chỉ đạo của Bộ GDĐT là rất khó.

“Lâu nay ai cũng thấy tình trạng của Ngữ văn là đề bài sáo mòn, lặp đi lặp lại, học sinh làm bài theo kiểu trình bày nội dung đã học thuộc lòng, phương pháp dạy học đọc chép vẫn phổ biến, dẫn đến hiện tượng “đoán trúng đề”, “trúng tủ”, học sinh chán học Văn. Tuy nhiên bây giờ đổi mới hoàn toàn như chỉ đạo của Bộ thì vô cùng khó khăn” – thầy Nguyễn Văn Đức, giáo viên môn Ngữ văn ở Hà Tĩnh nói.

Theo giáo viên này, lâu nay giáo viên đã quen thuộc với bài bản là dạy học theo sách giáo khoa, với các nội dung đã được gợi ý, ra đề dựa vào các văn bản đã dạy, ngay cả đề cũng theo mô hình được gợi ý từ cấp trên. “Thói quen này đã ăn sâu bén rễ bao nhiêu năm, tạo nên sức ỳ rất lớn. Ngay cả rất nhiều người dạy cũng đã quen với “phong cách” rập khuôn, sáo mòn nên để đổi mới là chuyện cực kì khó.

“Thực sự nhiều giáo viên rất muốn nhưng chưa quen với sự đổi mới trong phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Ví dụ Bộ yêu cầu không ra đề theo các văn bản có trong sách giáo khoa, giáo viên sẽ hết sức vất vả trong việc chọn ngữ liệu để ra đề, rất dễ bị rối và lúng túng” – cô Mai Hương (Nghệ An) chia sẻ.

Theo nhiều giáo viên, đối với học sinh, lâu nay các em đã quen với phương pháp học phụ thuộc vào giáo viên và tài liệu, sách giáo khoa, để các em thay đổi phương pháp, tư duy là chuyện không thể ngày một ngày hai.

“Để học sinh có tư duy độc lập, năng động, sáng tạo, cần được giáo dục, rèn luyện, làm quen từ nhỏ. Để các em lớn tuổi và đã quen thuộc với nề nếp học tập cũ thay đổi là rất khó” – thầy Nguyễn Văn Chiến (Nghệ An) nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2023, đề thi môn Ngữ văn sẽ không sử dụng văn bản trong SGK

Tường Vân |

Việc đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, ra đề thi môn Ngữ văn như trên nhằm khắc phục tình trạng đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu.

Đắk Nông có thí sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 2 người bị điểm liệt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông có 6.881 thí sinh. Hiện nay, công tác chấm thi tốt nghiệp đã được hoàn tất.

Đề Ngữ văn an toàn tới mức thiếu đột phá khiến việc dạy học theo lối mòn

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 kết thúc, dư luận dấy lên tranh cãi khi cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay chưa phát huy được sự sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên cho rằng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong việc ra đề thi, từ đó mới có thể thay đổi cách dạy và học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Từ năm 2023, đề thi môn Ngữ văn sẽ không sử dụng văn bản trong SGK

Tường Vân |

Việc đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, ra đề thi môn Ngữ văn như trên nhằm khắc phục tình trạng đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu.

Đắk Nông có thí sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 2 người bị điểm liệt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông có 6.881 thí sinh. Hiện nay, công tác chấm thi tốt nghiệp đã được hoàn tất.

Đề Ngữ văn an toàn tới mức thiếu đột phá khiến việc dạy học theo lối mòn

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 kết thúc, dư luận dấy lên tranh cãi khi cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay chưa phát huy được sự sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên cho rằng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong việc ra đề thi, từ đó mới có thể thay đổi cách dạy và học.